Họng cứu hỏa tại Đồng Xuân "kêu cứu" vì bị bịt kín

ANTĐ -Nguy cơ hỏa hoạn tại chợ Đồng Xuân là hiện hữu, vậy nhưng hầu hết các họng chữa cháy tại chỗ tại đây đã bị hàng hóa của tiểu thương bao vây, bịt kín. Nếu không may xảy ra sự cố hỏa hoạn, việc tìm các họng nước chậm trễ sẽ là cơ hội để lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản, hàng hóa.

Những hình ảnh ghi lại được tại chợ Đồng Xuân, Hà Nội đã lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ xảy cháy lan, cháy lớn tại đây. Bởi lẽ, toàn bộ hệ thống PCCC tại khu chợ Đồng Xuân đã bị tiểu thương xếp hàng hóa bao vây, nhiều chỗ đã không có lối vào và nhiều họng nước cứu hỏa đã bị “cất giấu” không thể nhìn thấy. Một câu hỏi đặt ra, nếu không may xảy ra hỏa hoạn, lực lượng chữa cháy sẽ “bới tìm” họng nước ở đâu để khống chế ngọn lửa?  

Những hình ảnh mất an toàn về PCCC tại chợ Đồng Xuân:

Theo quy định an toàn PCCC, họng nước cứu hỏa không được xâm phạm như che chắn kín, và khoảng cách lối vào rộng để kịp thời thao tác khi cần thiết...

...thế nhưng nó đã bị bao vây kín mít...

...phải quan sát thật kỹ, bới vạch đống hàng hóa ra mới có thể nhìn thấy họng nước cứu hỏa

Chợ Đồng Xuân đã từng xảy ra hỏa hoạn và gây thiệt hại lớn về tài sản cũng vì hệ thống an toàn PCCC khi đó chưa đảm bảo

Phía sau gian hàng này là họng nước chữa cháy vách tường, tuy nhiên bằng mắt thường đã không nhìn thấy được

Hệ thống điện tại đây cũng là một trong những nguy cơ cao về hỏa hoạn do tiểu thương lắp đặt thêm nhiều hệ thống quạt công nghiệp

Một họng nước cứu hỏa bên trong đã thành "tủ" cất hàng hóa của tiểu thương

Ngay cửa ra vào là hệ thống chữa cháy vách tường họng lớn nhưng đã bị hàng hóa bịt kín

Một họng nước chữa cháy vách tường bị gian hàng chặn không thể dễ dàng mở lấy vòi nếu không may xảy cháy

Một họng nước ở phía mũi tên khoanh tròn, vậy nếu xảy cháy tìm sao được

Họng nước cứu hỏa này cũng cần "cấp cứu"

Phía trên những gian hàng là nơi chứa những đồ dễ cháy.