Hơn 20.000 người dân tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

ANTĐ -Nhằm giảm thiểu thiệt hại và người và tài sản khi xảy ra sự cố cháy nổ, Phòng Cảnh sát PCCC số 7- Thanh Trì cùng nhiều lực lượng, phương tiện đã thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có sự tham gia của trên 20.000 người dân đang sinh sống tại tòa nhà CT 10 chung cư cao tầng Đại Thanh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, vào sáng 26-3.

Giả định vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 26-3, đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại tầng 4 của tòa nhà CT10 B, sau đó khói và đám lửa nhanh chóng bao trùm lên đến tầng 32 của tòa nhà. Ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng chữa cháy của tòa nhà đã sử dụng hệ thống chữa cháy tại chỗ dập lửa đồng thời thông báo tới Phòng Cảnh sát PCCC số 7- huyện Thanh Trì.

Nhận được thông tin, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã điều 5 xe cứu hỏa cùng xe thang đến hiện trường cứu nạn, cứu hộ, dập lửa chống cháy lan.

Lực lượng Công an cơ sở, CSGT, quân đội, y tế cũng kịp thời có mặt tham gia hỗ trợ phân luồng, cứu hộ và bảo vệ tài sản, cấp cứu những trường hợp bị ngạt khói...

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đưa tài sản của người dân đến nơi an toàn

Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, trinh sát nắm bắt được trên tòa nhà hiện có khoảng 60 người đang mắc kẹt, gồm nhiều phụ nữ và trẻ em, lực lượng cứu nạn đã khẩn trương triển khai xe thang, thang dây đưa người mắc kẹt khỏi đám cháy, mặt khác các hướng cứu nạn dùng mặt nạ phòng độc triên khai đội hình từ thang bộ tìm kiếm người mắc kẹt tại các phòng trên tòa nhà.

Sau ít phút toàn bộ số người mắt kẹt đã được cứu thoát và những người hoảng sợ đã được hướng dẫn bình tĩnh thoát nạn đến nơi an toàn. Đám cháy cũng được khống chế ngay sau đó…

Hàng nghìn người dân đã tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chung cư 32 tầng Đại Thanh

Đại tá Trần Xuân Thế, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 7- Thanh Trì cho biết: “Chung cư Đại Thanh gồm 6 tòa đều cao 32 tầng và mỗi tòa gần 800 hộ dân. Số nhân khẩu trên 20.000 người. Với số lượng người đông là một trong những nguy cơ có thể xảy ra hỏa hoạn bởi sự quá tải về sử dụng thiết bị điện... Để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, chúng tôi luôn tuyên truyền an toàn PCCC bằng nhiều hình thức như tuyên truyền qua loa phát thanh, phát tờ rơi đến từng hộ dân. Đặc biệt, thông qua thực tập nâng cao ý thức về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra tình huống cháy nổ, đồng thời tăng cường khả năng thường trực sẵn sàng ứng phó, xử lý với các tình huống của lực lượng tại chỗ cũng như sự phối hợp giữa lực lượng tại chỗ và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đồng thời kiểm tra chất lượng, khả năng hoạt động của phương tiện tại chỗ ”.  

Lực lượng cứu hỏa dùng xe thang cứu nạn đồng thời triển khai phương án chống cháy lan

Chị Nguyễn Thị Vân Anh 35 tuổi, P410 CT10B chia sẻ: “Tôi thấy việc tập huấn an toàn PCCC, cứu nạn, cứu hộ rất cần thiết đặc biệt đối với những cư dân sống trên chung cư cao tầng. Qua trực quan buổi thực tập phương án thế này chúng tôi cũng được trang bị thêm kỹ năng thoát nạn để tự cứu mình khi không may xảy ra sự cố cháy. Hơn nữa việc tổ chức thực tập vào ngày cuối tuần sẽ giúp chúng tôi có điều kiện để tham gia đông hơn, còn ngày thường có muốn tham gia cũng khó vì phải đi làm”. 

Những hình ảnh và video clip tại hiện trường.

Hơn 20.000 người dân tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ảnh 4

Hơn 20.000 người dân tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ảnh 5

Hơn 20.000 người dân tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ảnh 6 Lực lượng cứu nạn, y tế triển khai tiếp cận ứng cứu người bị ngạt khói

Hơn 20.000 người dân tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ảnh 7

Lực lượng chữa cháy khẩn trương triển khai đồng bộ biện pháp dập lửa chống cháy lan

Hơn 20.000 người dân tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ảnh 8

Buổi thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ gồm nhiều lực lượng và trên 20.000 người dân sinh sống tại chung cư Đại Thanh tham gia

Hơn 20.000 người dân tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ảnh 9

    Chỉ trong ít phút ngọn lửa đã được khống chế, nhiều người mắc kẹt đã được đưa đến nơi an toàn

Hơn 20.000 người dân tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ảnh 10

Khu chung cư Đại Thanh với 6 tòa cao 32 tầng có trên 20.000 nhân khẩu sinh sống

Hơn 20.000 người dân tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ảnh 11

Thực tập phương án vào ngày nghỉ nên rất đông đảo cư dân có mặt, tham gia nắm bắt kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố cháy

Hơn 20.000 người dân tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ảnh 12

Tập huấn là hình thức tuyên truyền trực quan, qua đó nâng cao nhận thức về an toàn PCCC cho người dân sinh sống tại chung cư.