Hơn 190.000 tỷ đồng phát triển giao thông Hà Nội

(ANTĐ) - Trong tổng số kinh phí dự kiến cho phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2011-2015. Vốn từ ngân sách TP gần 131.000 tỷ đồng, còn khoảng 40.000 tỷ đồng vốn kêu gọi xã hội… Đó là thông tin trong dự thảo lần hai về kế hoạch đầu tư phát triển giao thông giai đoạn 2011-2015 vừa được Sở GTVT Hà Nội báo cáo. So  với kế hoạch trước đó mà Sở GTVT báo cáo thì tổng số vốn đầu tư lần 2 giảm khoảng 70.000 tỷ đồng.

Hơn 190.000 tỷ đồng phát triển giao thông Hà Nội

(ANTĐ) - Trong tổng số kinh phí dự kiến cho phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2011-2015. Vốn từ ngân sách TP gần 131.000 tỷ đồng, còn khoảng 40.000 tỷ đồng vốn kêu gọi xã hội… Đó là thông tin trong dự thảo lần hai về kế hoạch đầu tư phát triển giao thông giai đoạn 2011-2015 vừa được Sở GTVT Hà Nội báo cáo. So  với kế hoạch trước đó mà Sở GTVT báo cáo thì tổng số vốn đầu tư lần 2 giảm khoảng 70.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi yêu cầu, đầu tư cần xác định tính ưu tiên dự án và phân kỳ, xác định nguồn vốn đầu tư chi tiết để có tính khả thi, thuyết phục cao hơn. “Kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng giao thông cần quan tâm đến hệ thống đường vành đai, đường xuyên tâm, trục chính đô thị để giải quyết ách tắc. Bên cạnh đó, phải đẩy nhanh các dự án đường sắt đô thị đã thi công; di dời các bến xe ra ngoài nội thành”, Phó Chủ tịch đề nghị. Những dự án quan trọng, có tính đột phá phải được xác định và thực hiện sớm như: 9 nút giao và một số đường ngang trong trung tâm thành phố; dự án đường vành đai 3, vành đai 2 trên cao; một số dự án trục hướng tâm như: đường 32 đoạn Diễn-Nhổn, Quốc lộ 6, Quốc lộ 1 cũ (Ngô Gia Tự), Tây Thăng Long…

Ngân Tuyền