Hôm nay 24-5 Bắc bộ có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá

ANTĐ - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong sáng và đêm nay 24-5-2016 ở Bắc bộ dự báo có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá.

Bắc bộ có mưa rào và giông

24h qua, ở các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc Bắc bộ; khu vực Tây Nguyên và Nam bộ đã có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, một số nơi có lượng mưa lớn như Sapa (Lào Cai) 83mm, Tam Đường (Lai Châu) 55mm, Yên Bái 66mm, Eahleo (Đắc Lắc) 121mm...

Dự báo: Trong sáng và đêm nay (24-5) ở các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc của Bắc bộ còn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh dần, nên khu vực vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có mưa giông mạnh, tại Côn Đảo (Bà Rịa -Vũng Tàu) đã có gió giật mạnh cấp 7.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 24-5:

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 80 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 31 độ C.