Hôm nay (21-3), khai mạc kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIII: Tạo động lực, khí thế mới để phát triển đất nước

ANTĐ - Hôm nay, 21-3, kỳ họp thứ 11 - cũng là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII sẽ chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội (Ba Đình, Hà Nội). 

Theo chương trình dự kiến, đúng 9h sáng 21-3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ phát biểu khai mạc kỳ họp. Trước giờ khai mạc, từ 8h đến 9h, Quốc hội sẽ họp phiên trù bị để thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ dành thời gian khoảng 4 ngày để thảo luận, xem xét, thông qua 7 dự án Luật.

Quốc hội cũng dành 4,5 ngày để xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2015; Xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; Quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020 cùng các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của các cơ quan. Đặc biệt, Quốc hội sẽ dành 10,5 ngày (từ ngày 31-3 đến 12-4) để xem xét, quyết định về công tác nhân sự Nhà nước.

Trao đổi với báo chí, Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Nhà nước ngay tại kỳ họp này mà không để sang kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV nhằm tạo tinh thần, khí thế mới để thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.