Hội tụ những điển hình xuất sắc thi đua yêu nước toàn lực lượng Công an nhân dân

ANTĐ - Sáng nay 5-8, tại Hà Nội, Đảng uỷ Công an Trung ương (CATW) và Bộ Công an đã tổ chức trọng thể Đại hội thi đua “Vì ANTQ” trong toàn lực lượng CAND lần thứ VII. Đại hội được Hội đồng Thi đua khen thưởng (TĐKT) Trung ương chọn là Đại hội điểm của khối các Bộ, ban, ngành và đoàn thể Trung ương.
 
Hội tụ những điển hình xuất sắc thi đua yêu nước toàn lực lượng Công an nhân dân ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đại tướng Trần Đại Quang duyệt đội danh dự CAND 

Đại hội vinh dự đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng (TĐKT) Trung ương; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương; Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ CATW, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ Công an. Hội tụ những điển hình xuất sắc thi đua yêu nước toàn lực lượng Công an nhân dân ảnh 2Đại tướng Trần Đại Quang chào mừng Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan

Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo và thường trực Hội đồng TĐKT các Bộ, ban, ngành và đoàn thể Trung ương; thường trực Hội đồng TĐKT các địa phương và các đơn vị chức năng làm công tác TĐKT Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ban TĐKT Trung ương; đại diện lãnh đạo UBND TP Hà Nội; đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng. Các đồng chí trong Đảng uỷ CATW và lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ, đanh diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục, các Học viện, trường CAND; Công an, Sở PCCC các tỉnh, thành phố; đại diện Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động…

Đặc biệt là sự có mặt của gần 400 đại biểu là những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong 5 năm vừa qua. 

Đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc của toàn lực lượng CAND
Hội tụ những điển hình xuất sắc thi đua yêu nước toàn lực lượng Công an nhân dân ảnh 3Các đồng chí lãnh đạo dự Đại hội
Hội tụ những điển hình xuất sắc thi đua yêu nước toàn lực lượng Công an nhân dân ảnh 4Quang cảnh Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định, Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc" là ngày hội lớn, là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc của toàn lực lượng CAND.

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện phong trào thi đua “Vì ANTQ” và phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, giai đoạn 2010 – 2015; tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến tiêu biểu; đồng thời khẳng định những thành tích, kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng, làm cho phong trào thi đua thật sự trở thành động lực, có sức lan toả, khích lệ cán bộ, chiến sỹ CAND vượt qua khó khăn gian khổ, phát huy cao nhất tinh thần tận tuỵ, sáng tạo trong công tác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc phương hướng, nhiệm vụ thi đua giai đoạn 2015 - 2020; tạo động lực mới để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Đại hội nghe Báo cáo tóm tắt tổng kết phong trào thi đua “Vì ANTQ” giai đoạn 2010 - 2015; tham luận của đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc; đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương; tuyên dương 80 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm qua và phát động phong trào thi đua “Vì ANTQ” giai đoạn 2015 - 2020…

Tiêu biểu cho chủ nghĩa Anh hùng Cách mạng Việt Nam Hội tụ những điển hình xuất sắc thi đua yêu nước toàn lực lượng Công an nhân dân ảnh 5Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, những năm qua, phong trào thi đua “Vì ANTQ” trong CAND luôn được Đảng uỷ Công an TW, Bộ Công an và cấp uỷ, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp quan tâm, chỉ đạo sát sao, triển khai mạnh mẽ, toàn diện, đạt được những kết quả to lớn, có sức lan toả cả về bề rộng lẫn chiều sâu, với hàng trăm mô hình, điển hình tiên tiến, hàng chục nghìn lượt gương người tốt việc tốt, lập được nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, chiến đấu, lao động, học tập và rèn luyện, tô thắm truyền thống vẻ vang của CAND anh hùng, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và đồng bào ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương.

“Những tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu tại Đại hội là những bông hoa đẹp trong vườn hoa tươi thắm, tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Họ đã nêu cao tinh thần xả thân vì nước, vì dân; vượt lên khó khăn, gian khổ và cám dỗ đời thường; tinh thần say mê nghiên cứu, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ; tận tuỵ, sáng tạo trong công tác; sẵn sàng hy sinh, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu thể hiện sinh động trên tất cả các mặt công tác; trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn tỏ rõ sự tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương.

Bày tỏ sự nhất trí cao với các nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội đã đề ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó xác định mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an cần phải tiếp tục thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, “càng khó khăn thì càng phải thi đua”.

Công tác TĐKT và phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, Thủ tướng chỉ rõ, phải gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và điều kiện cụ thể của từng lực lượng, từng lĩnh vực và từng đơn vị, địa phương; chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, biểu dương khen thưởng kịp thời để phong trào thi đua thường xuyên được nuôi dưỡng và phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lực lượng CAND làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống để tinh thần thi đua, ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… thấm sâu vào mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an, trở thành động lực mạnh mẽ, thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chiến đấu, lao động , học tập và rèn luyện của lực lượng CAND.Hội tụ những điển hình xuất sắc thi đua yêu nước toàn lực lượng Công an nhân dân ảnh 6Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu thăm quan triển lãm 70 năm lực lượng CAND

Cần gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua “Vì ANTQ” với việc thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; học tập 6 điều Bác Hồ dạy CAND và các phong trào thi đua yêu nước khác với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”, đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

“Cấp uỷ, thủ trưởng Công an các địa phương phải kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng để mỗi ngày, mỗi đơn vị đều có thêm các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tự hào về CAND Việt Nam anh hùng và sẽ làm hết sức mình, tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an và phong rào thi đua “Vì ANTQ” phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tích hơn trong thời gian tới.

24 tập thể, cá nhân được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dânHội tụ những điển hình xuất sắc thi đua yêu nước toàn lực lượng Công an nhân dân ảnh 7Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý cho các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhì cho Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Có 24 tập thể, cá nhân khác vinh dự được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Cờ, Bằng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân gồm: Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II, Tổng cục An ninh; Phòng Trinh sát 4, Cục Bảo vệ chính trị II, Tổng cục An ninh; Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định; Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh; Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hải Phòng; Phòng Tình báo, Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Phòng bảo vệ chính trị, Công an tỉnh Khánh Hòa; Phòng An ninh xã hội, Công an tỉnh Lai Châu. Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Phú Thọ; Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Cần Thơ; Trại giam Gia Trung, Tổng cục Cảnh sát thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp.

Công an huyện Gia Lâm, Công an thành phố Hà Nội; Công an huyện Mộc Châu, Công an tỉnh Sơn La; Công an thành phố Hà Nội; Công an tỉnh Hải Dương; Công an tỉnh Nam Định; Công an tỉnh Thái Bình; Ban Điệp báo An ninh miền Nam; đồng chí Tô Quyền, nguyên Phó ban An ninh Tây Ninh, nguyên Cục trưởng Cục V26, Bộ Công an (đại diện gia đình nhận); Đại tá Nguyên Hòa, nguyên Phó Ban An ninh tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Bộ Công an; Thiếu tướng Trịnh Văn Vệ, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nam Định; Đại tá Đào Văn Vinh, Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I, Tổng cục An ninh I, Bộ Công an; và Đại tá Nguyên Xuân Thiêm, Trưởng phòng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An.