Hội thi Bảo vệ dân phố giỏi quận Nam Từ Liêm

ANTD.VN -Sáng 26-10, UBND quận Nam Từ Liêm đã tổ chức Chung khảo hội thi Bảo vệ dân phố giỏi năm 2017. Hội thi có sự tham gia của 4 đội thi đại diện cho hơn 300 cán bộ bảo vệ dân phố, đến từ 10 phường trên địa bàn quận.

Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội thi

Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng 50 năm Ngày thành lập lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao thực hiện chỉ thị 08-BCA về Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của bảo vệ dân phố, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đây là đợt tập huấn về nghiệp vụ, pháp luật và triển khai sâu rộng nghị định 38/2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố, là dịp để lực lượng bảo vệ dân phố tự học tập nghiên cứu, nâng cao kiến thức pháp luật, chính trị và trình độ nghiệp vụ, nắm chắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc. Từ đó đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, cũng tạo sân chơi cho cán bộ làm công tác bảo vệ dân phố ôn lại truyền thống, giao lưu  học hỏi kinh nghiệm…

Phần thi điều lệnh của đội thi số 4 gồm các phường Xuân Phương, Phương Canh, Cầu Diễn

Tại hội thi, Đại tá Lê Đình Thành- Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm phát biểu khai mạc nhấn mạnh tới vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng bảo vệ dân phố đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ ANTT trên địa bàn. "Lực lượng Bảo vệ dân phố  chính là cánh tay nối dài của lực lượng công an tại cơ sở. Lực lượng bảo vệ dân phố trong thời gian qua đã tham gia, hỗ trợ tích cực Công an chính quy trên mặt trận đảm bảo ANTT, vận động nhân dân trên địa bàn phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm; vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước...".

Phần thi điều lệnh đội thi số 1 gồm các phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Phú Đô

Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa gồm 3 phần thi: Phần điều lệnh đội ngũ; phần thi thuyết trình; phần thi kiến thức. Những câu hỏi được CAQ Nam Từ Liêm tuyển chọn, tập hợp từ các Nghị định, Thông tư... kế hoạch có liên quan đến lực lượng bảo vệ dân phố, đảm bảo ANTT tại cơ sở.