Hội Phụ nữ CATP Hà Nội: Hiệu quả của những phong trào thi đua thiết thực

ANTD.VN -Ngày 31-5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án "Tổ chức các hoạt động nhân ngày ngày Quốc tế hạnh phúc hàng năm" và Sơ kết Đợt 1 phong trào thi đua của Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ, công tác gia đình trẻ em và Hội Phụ nữ CATP Hà Nội.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Công an; CATP Hà Nội; Hội phụ nữ TP Hà Nội;  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng hơn 300 đồng chí cán bộ, hội viên phụ nữ thuộc các đơn vị của CATP Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án và Sơ kết Đợt 1 phong trào thi đua, Đại úy Đoàn Thùy Linh, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ CATP đã khái quát kết quả triển khai của các hoạt động. Theo đó, trong 5 năm (từ năm 2014 - đến 2018), Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CATP đã tổ chức 26 buổi tuyên truyền, tọa đàm, nghe nói chuyện về bình đẳng giới, hạnh phúc gia đình với gần 11.700 lượt hội viên phụ nữ CATP tham dự. Hướng dẫn cấp ủy các đơn vị đưa nội dung giáo dục các vấn đề về giới, bình đẳng giới, bảo vệ và chăm sóc phụ nữ, trẻ em vào nội dung các buổi sinh hoạt của đơn vị... Tổ chức cho 100% cán bộ, hội viên phụ nữ nghiên cứu, học tập về Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình…; 90% Hội Phụ nữ cơ sở đã bổ sung vào tủ sách pháp luật của đơn vị và của tủ sách Hội các văn bản, bộ luật liên quan đến phụ nữ, giới và bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em.

Đại úy Đoàn Thùy Linh, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ CATP báo cáo tại hội nghị

Từ các nội dung, biện pháp tuyên truyền được triển khai thực hiện đã góp phần làm chuyển biến tích cực nhận thức của cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị, của cán bộ, Đảng viên và phụ nữ Công an Thủ Đô về ý nghĩa, tầm quan trọng của “Hạnh phúc”; đặc biệt là xây dựng và phát triển hạnh phúc gia đình trong giai đoạn hiện nay, tích cực trong công tác ngăn ngừa, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, góp phần hạn chế các vụ bạo lực gia đình xảy ra; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình và cộng đồng.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng trao tặng giấy khen của Giám đốc CATP cho 15 tập thể có thành tích trong việc thực hiện Đề án "Tổ chức các hoạt động nhân ngày ngày Quốc tế hạnh phúc hàng năm"

Hội Phụ nữ CATP Hà Nội: Hiệu quả của những phong trào thi đua thiết thực ảnh 4

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng trao tặng giấy khen của Giám đốc CATP cho 49 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Đề án "Tổ chức các hoạt động nhân ngày ngày Quốc tế hạnh phúc hàng năm"

Về Sơ kết Đợt 1 phong trào thi đua đặc biệt diễn ra từ ngày 01-3-2018 đến 30-5-2018, các cấp Hội Phụ nữ trong CATP đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, phong trào thi đua của phụ nữ Công an Thủ đô với những thành tích nổi bật, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhiều hoạt động được tổ chức lồng ghép các nội dung với sự phối hợp tham gia của nhiều Hội Phụ nữ; các phong trào thi đua được đẩy mạnh với sự đổi mới, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ, hội viên góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng của các đơn vị. Vị trí, uy tín của tổ chức Hội tiếp tục được khẳng định, cán bộ, hội viên có môi trường, điều kiện để phát huy.

Nhân dịp Sơ kết Đợt 1 phong trào thi đua đặc biệt diễn ra từ ngày 01-3-2018 đến 30-5-2018 cũng đã có 15 tập thể, 25 cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc CATP

Đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm đợt 2 của phong trào thi đua, 8 cụm thi đua của Hội Phụ nữ CATP sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Công an Thủ đô học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo- vì An ninh Thủ đô, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững" và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Sáng cùng ngày, hơn 300 cán bộ, hội viên thuộc các đơn vị của CATP Hà Nội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sau khi nghe những báo cáo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội biểu dương và ghi nhận những thành tích áp hội phụ nữ đã đạt được trong thời gian qua. Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cũng yêu cầu Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ, công tác gia đình, trẻ em các đơn vị và Ban chấp hành Hội Phụ nữ CATP cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc, Ngày gia đình Việt Nam và các đợt thi đua đã đề ra.

Trên cơ sở triển khai thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Công an Thủ đô học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kỷ cương, sáng tạo, vì An ninh Thủ đô, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững" giai đoạn 2017 – 2021, các cấp Hội Phụ nữ CATP cần chủ động tham mưu cấp ủy, chỉ huy đơn vị triển khai, quán triệt thực hiện phong trào thi đua đợt 2 một cách nghiêm túc, đạt hiệu quả, gắn với việc tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định 100 của Giám đốc CATP.

Phó Giám đốc CATP Nguyễn Thanh Tùng cũng đề nghị cấp ủy, chỉ huy các đơn vị chú ý quan tâm, chú trọng đến công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiếp bộ phụ nữ và hoạt động Hội, lựa chọn, đề bạt và luân chuyển cán bộ nữ phù hợp phát huy sức sáng tạo về thế mạnh của đặc thù giới… Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua theo hướng cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của CATP và của đơn vị đạt hiệu quả cao thiết thực.