Hội Nhà báo Hà Nội đi thực tế tại Bộ đội biên phòng Lạng Sơn và Quảng Ninh

ANTD.VN - Ngày 21-5, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội đã tổ chức cho đoàn phóng viên các cơ quan báo chí Thủ đô đi thực tế viết bài tại một số đơn vị Bộ đội biên phòng thuộc các tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh. 

Nòng cốt của đoàn công tác trong chuyến đi thực tế là phóng viên của các cơ quan báo chí như Báo An ninh Thủ đô, Đài PT-TH Hà Nội, Báo Hà Nội Mới, Báo Lao động Thủ đô, Báo Phụ nữ Thủ đô, Báo Kinh tế Đô thị, Báo Pháp luật và Xã hội, Báo Tuổi trẻ Thủ đô… 

Ông Nguyễn Viêm Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội (bên phải) trao tặng cuốn "Ký sự biên cương" cho Đại tá Từ Mạnh Hùng - Chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Nguyễn Viêm Hoàng cho biết, chuyến đi thực tế lần này nằm trong hoạt động thường niên, được phối hợp giữa Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh bộ đội Biên Phòng và Hội Nhà báo TP Hà Nội, với mục đích đưa các phóng viên đến tận nơi để được sống, được cảm nhận về cuộc sống đời thường của chiến sĩ tại các vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Qua chuyến công tác thực tế, sẽ trực tiếp giúp các phóng viên có những khám phá mới, phát hiện ra đề tài hay, những điển hình tiên tiến để từ đó có thể cho ra đời những tác phẩm hấp dẫn, lôi cuốn phục vụ bạn đọc.

Bên cạnh đó, chuyến đi thực tế cũng cung cấp cho các phóng viên cái nhìn tổng thể về chủ quyền biên giới, phản ánh chân thực, sinh động về lực lượng biên phòng, về tình quân dân, công tác giữ gìn an ninh trật tự vùng biên…

Giờ sinh hoạt văn hóa của các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thanh

Trong ngày 21-5, sau khi làm việc với Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Lạng Sơn, đoàn đã tổ chức gặp và tiếp xúc với các cán bộ chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Na Hình; Đồn Biên phòng Tân Thanh; Đồn Biên phòng Chi Ma và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị… Lịch trình dự kiến chuyến đi thực tế tại Bộ đội biên phòng các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh sẽ kéo dài đến ngày 26-5.