Hội Nhà báo Chiang Mai giao lưu với cán bộ chiến sỹ Báo An ninh Thủ đô

ANTD.VN - Cảm ơn lãnh đạo Báo An ninh Thủ đô đã tiếp đón nồng nhiệt và trọng thị, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Chiang Mai kiêm Trưởng đoàn công tác - ông Amnat Jongyotying bày tỏ ấn tượng và vui mừng với sự phát triển của báo.

Sáng 8-1, Đoàn công tác Hội Nhà báo tỉnh Chiang Mai - Thái Lan do ông Amnat Jongyotying dẫn đầu đã tới thăm trụ sở làm việc và giao lưu với cán bộ chiến sỹ Báo An ninh Thủ đô.

Đón đoàn tới thăm và giao lưu, Phó Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô Lưu Hồng Quân bày tỏ vui mừng và mong muốn đôi bên sẽ cùng nhau chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí để cùng hướng tới sự phát triển.

Phó Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô Lưu Hồng Quân phát biểu tại buổi giao lưu

Tại buổi tiếp, đại diện Báo An ninh Thủ đô đã giới thiệu sơ lược về quá trình hình thành, phát triển của báo, cũng như những thành tích tiêu biểu đạt được trong hơn 43 năm qua.

Khởi đầu là bản tin nội bộ, đến nay Báo An ninh Thủ đô đã phát triển mạnh mẽ với các loại hình như báo giấy, báo hình, báo nói, báo điện tử. Trong đó, báo giấy có thời điểm phát hành 100.000 bản/ngày, báo điện tử hiện có lượt truy cập lớn nhất trong khối báo chí Công an Nhân dân.

Bên cạnh thế mạnh là thông tin nhanh, chuẩn xác, uy tín liên quan lĩnh vực an ninh trật tự, báo còn phản ánh đầy đủ, kịp thời và sinh động các thông tin về mọi mặt chính trị, đời sống, kinh kế, xã hội của Hà Nội và đất nước.

"Ngoài công tác chuyên môn, Báo An ninh Thủ đô còn là đơn vị tiêu biểu trong hoạt động xã hội tình nghĩa, trao tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách trên cả nước", Phó Tổng biên tập Lưu Hồng Quân nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Chiang Mai Amnat Jongyotying bày tỏ ấn tượng và vui mừng trước sự phát triển của Báo An ninh Thủ đô

Cảm ơn lãnh đạo Báo An ninh Thủ đô đã tiếp đón nồng nhiệt và trọng thị, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Chiang Mai kiêm Trưởng đoàn công tác - ông Amnat Jongyotying bày tỏ vui mừng với sự phát triển của báo.

"Như chúng ta đã thấy, báo chí điện tử đang phát triển, lấn át báo chí truyền thống. Ở Thái Lan, số lượng phát hành báo giấy giảm mạnh, vì độc giả, đặc biệt là giới trẻ tiếp cận báo mạng nhiều hơn. Tuy vậy, Báo An ninh Thủ đô vẫn duy trì tốt báo giấy, đạt số lượng phát hành cao. Bên cạnh việc tờ báo có tới 4 loại hình báo chí phát triển, tôi cũng rất ấn tượng với con số 1,2 triệu lượt người xem mỗi ngày của báo điện tử", ông Amnat Jongyotying chia sẻ.

Đại diện Báo An ninh Thủ đô và Hội Nhà báo tỉnh Chiang Mai tặng nhau những quà lưu niệm, thắm tình hữu nghị

Cũng tại buổi gặp, đại diện hai bên đã chia sẻ nhiều câu chuyện nghề thú vị, cũng như những định hướng phát triển các loại hình báo chí trong tình hình mới.

Phó Tổng biên tập Lưu Hồng Quân cùng Phó Tổng biên tập Vũ Mạnh Hùng đã dẫn đoàn tham quan trụ sở, mô hình tòa soạn của Báo An ninh Thủ đô và chúc đoàn công tác tốt, có nhiều thông tin bổ ích, lý thú trong 6 ngày làm việc tại Việt Nam.

Trước đó vào sáng cùng ngày, đại diện Báo An ninh Thủ đô đã dẫn đoàn vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh và di tích văn hóa - lịch sử Chùa Một Cột.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ chiến sỹ Báo An ninh Thủ đô tại trụ sở, số 82 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội