Hội Hữu nghị Việt – Nga: Nửa năm hoạt động sôi nổi

ANTD.VN - Ngày 28-7, Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tổ chức hội nghị Ban Thường vụ và BCH TƯ Hội tại TP Lạng Sơn, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Bình Minh - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Tổng giám đốc VTV, Chủ tịch Hội - để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018.
Hội Hữu nghị Việt – Nga: Nửa năm hoạt động sôi nổi

Trong 6 tháng đầu năm, Hội Việt – Nga đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi: Tổ chức nhiều chương trình chào mừng các ngày kỷ niệm, lễ lớn của nước Nga như phối hợp với Công ty Eurowindow Holdings và Đại sứ quán Nga tổ chức chương trình Giao lưu hữu nghị, âm nhạc với chủ đề “Giai điệu nước Nga”; tham dự hoặc tham gia tổ chức nhiều hoạt động của Đại sứ quán Nga, Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội như Ngày lễ Người bảo vệ Tổ quốc và kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Hồng quân Liên Xô (23-2-1918 / 23-2-2018), Lễ tưởng niệm Đoàn quân bất tử nhân kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức 9/5, Lễ đặt hoa tưởng niệm tại tượng đài Lenin nhân kỷ niệm 148 năm ngày sinh của Người… Các hội Việt – Nga địa phương cũng tổ chức rất nhiều hoạt động tương tự.

Trong 6 tháng qua, Hội cũng đón và làm việc với Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Nga – Việt do Giáo sư Buyanov – Chủ tịch Hội dẫn đầu. Hai bên đã trao đổi, đánh giá việc thực hiện Thoả thuận hợp tác giữa hai hội giai đoạn 2015 – 2020, về tình hình hoạt động của Hội Hữu nghị Nga – Việt cũng như kế hoạch tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội Hữu nghị Xô – Việt / Nga – Việt (31-7-1958/31-7-2018) dự kiến tổ chức tháng 9-2018 tại Mátxcơva. Hội cũng đón tiếp và làm việc với 3 đoàn khác từ LB Nga. Hội cử đoàn đi dự Diễn đàn hữu nghị Châu Âu lần thứ IV do tổ chức Incorvuz tổ chức tại Sofia, Bulgary.

Hội cũng tổ chức được cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về nước Nga và tình hữu nghị Việt - Nga” với gần 350 bài dự thi, cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” lần thứ III với 407 tác phẩm của 395 tác giả. Từ đầu năm 2018, Hội cũng đưa Trang thông tin điện tử tổng hợp (website) của Hội vào hoạt động bên cạnh phương tiện truyền thông đã có hàng chục năm nay là tạp chí Bạch Dương.

6 tháng cuối năm 2018, Hội sẽ cử đoàn đi dự kỷ niệm 60 năm thành lập Hội hữu nghị Xô – Việt / Nga – Việt; đón các đoàn Hội Nga – Việt và các em thiếu nhi Nga đoạt giải cuộc thi vẽ tranh về nước Nga và Việt Nam; Tổng kết trao giải các cuộc thi: Vẽ tranh thiếu nhi quốc tế lần thứ III, Thiết kế mẫu Kỷ niệm chương của TƯ Hội; Đẩy mạnh công tác truyền thông; Tiếp tục kiện toàn tổ chức; Hỗ trợ các đoàn du khách Nga sang Việt Nam…

Hội Hữu nghị Việt – Nga: Nửa năm hoạt động sôi nổi - ảnh 1Nghệ sĩ Nga Natalia Kirillova hát trong Giao lưu hữu nghị, ca nhạc chào mừng ngày Quốc khánh Nga
Hội Hữu nghị Việt – Nga: Nửa năm hoạt động sôi nổi - ảnh 2Các hội viên hội Việt - Nga hát cùng các nghệ sĩ Nga trong Giao lưu hữu nghị, ca nhạc kỷ niệm ngày Quốc khánh Nga