Học viện Cảnh sát nhân dân khai giảng và trao bằng hệ đào tạo sau đại học

ANTD.VN - Chiều 28-8, Học viện Cảnh sát nhân dân đã trang trọng tổ chức lễ khai giảng và trao bằng hệ đào tạo sau đại học năm 2017.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Giám đốc Học viện đã công bố quyết định trúng tuyển và công nhận Nghiên cứu sinh cho hệ đào tạo Tiến sỹ đối với 62 thí sinh thuộc 2 chuyên ngành và 242 thí sinh dự thi hệ đào tạo thạc sỹ năm 2017, thuộc 5 chuyên ngành.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư - Tiến sỹ Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trao bằng tiến sỹ cho các học viên

Mục tiêu của chương trình đào tạo sau đại học, đặc biệt đối với chương trình đào tạo tiến sỹ là mở rộng và nâng cao kiến thức chung, kiến thức cơ sở và liên ngành, hiện đại hóa kiến thức chuyên ngành tội phạm học và phòng ngừa tội phạm, quản lý Nhà nước về ANTT.

Chương trình cũng nhằm bồi dưỡng phương pháp luận nghiên cứu khoa học, đào tạo đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức kỷ luật, kiến thức chuyên môn sâu, khả năng vận dụng lý luận vào giải quyết những vấn đề trong thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT.

Các đề tài luận văn, luận án đều là những vấn đề cấp thiết trong lý luận và thực tiễn về đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT, tăng cường năng lực quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn.

Chúc mừng các học viên trúng tuyển hệ đào tạo sau đại học và các tân thạc sỹ, tiến sỹ, Giáo sư - Tiến sỹ, Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm – Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân đề nghị các học viên cao học phát huy tinh thần kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả, luôn chủ động và sáng tạo trong việc học tập và nghiên cứu để đạt được mục tiêu đề ra.