Học viện An ninh nhân dân - 70 năm xây dựng và phát triển

ANTĐ - Là chủ đề của hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh nhân dân (25-6-1946/25-6-2016), được Bộ Công an tổ chức sáng qua 14-6. Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì hội thảo. 

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu tham dự hội thảo

Được thành lập ngày 25-6-1946, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện An ninh nhân dân (ANND) ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành công an và của quốc gia. Cùng với đó, Học viện ANND luôn giữ vững và phát huy vai trò là một trung tâm nghiên cứu hàng đầu, có uy tín trong ngành công an. Hiện nay, Học viện đã có 1 Viện nghiên cứu khoa học An ninh, 14 đơn vị giảng dạy và 18 đơn vị làm công tác quản lý giáo dục và tham mưu, phục vụ.

Học viện đã xây dựng được đội ngũ hàng trăm cán bộ, giáo viên, trong đó 60% có học vị tiến sĩ, thạc sĩ; gần 12,5% được phong tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú, gần 7% được phong học hàm giáo sư, phó giáo sư. Các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Học viện không ngừng được nâng tầm, mở rộng. Từ năm 2013, Học viện đã trở thành thành viên chính thức thứ 53 của Hội nghị thường niên Hiệp hội các trường đào tạo cảnh sát quốc tế.

Phát biểu kết luận tại hội thảo, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu và đóng góp to lớn của Học viện ANND đối với sự nghiệp cách mạng nói chung, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng công an nói riêng.

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu, thời gian tới, Học viện ANND cần phát triển và đổi mới toàn diện các mặt công tác, chỉ đạo nhằm tạo  sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đào tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học; Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện lý luận khoa học an ninh theo quan điểm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Triển khai tốt công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận; Đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng...