Học phí các trường đại học tự chủ dự kiến tăng từ đầu năm 2015

ANTĐ - 4 trường đại học gồm ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Hà Nội và ĐH Kinh tế TP.HCM đang chờ quyết định chính thức của Chính phủ về đề án tự chủ. 

Theo đó, các trường này đều có kế hoạch tăng học phí với mức tăng tối đa được phép là 3 lần so với mức học phí hiện tại. ĐH Hà Nội cho biết, học kỳ I trường vẫn thu học phí theo mức cũ, nếu được phê duyệt đề án, trường dự kiến mức tăng từ 5 - 10% đối với sinh viên cũ nhưng chưa đưa ra mức tăng với khóa mới nhập học. ĐH Ngoại thương cũng đưa ra khả năng có thể thực hiện học phí mới ngay năm nay đối với tân sinh viên nhập học năm 2014 - 2015. Mức học phí mới ở học kỳ II có thể sẽ tăng thêm 50% so với hiện tại, tức ở mức khoảng 9 triệu đồng/ sinh viên/ năm đối với chương trình đại trà.