Hoạt động ý nghĩa của Hội phụ nữ Cụm thi đua số 6 Công an Hà Nội

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ có Sáu lời dạy CAND (11/3/1948 -11/3/2018), 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27-4, Hội phụ nữ Cụm thi đua số 6 CATP Hà Nội đã tổ chức "về nguồn" tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND (xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). 

Hội phụ nữ Cụm thi đua số 6 CATP Hà Nội dâng hoa tại Đài tưởng niệm Bác Hồ

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, thành kính, các nữ cán bộ hội viên Hội phụ nữ Cụm thi đua số 6 CATP Hà Nội đã kính cẩn, nghiêng mình, dâng hương, hoa tưởng nhớ công lao của Bác. Ngay sau lễ dâng hoa, tưởng niệm tại tượng đài Bác Hồ, đoàn công tác Hội phụ nữ Cụm thi đua số 6 CATP Hà Nội đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan tại khu lưu niệm.

Hội phụ nữ Cụm thi đua số 6 gồm 12 đơn vị CAQ của CATP Hà Nội

Trung tá Trần Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội phụ nữ CAQ Long Biên, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 cho biết: “Hoạt động về nguồn tại khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là chương trình hết sức có ý nghĩa và là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng đối với các cán bộ hội viên trong cụm”.

Trung tá Trần Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội phụ nữ CAQ Long Biên, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các cán bộ hội viên hội phụ nữ Cụm thi đua số 6 CATP Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn, thành kính và xin hứa với Bác sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Thiếu tá Nguyễn Thị Vân Hạnh (Phó Chủ tịch Hội phụ nữ CATP Hà Nội) cùng đoàn Hội phụ nữ Cụm thi đua số 6 dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc

Các cán bộ hội viên Hội phụ nữ Cụm thi đua số 6 tham qua nhà lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Tiếp tục thi đua lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, tô thắm thêm lá cờ truyền thống của lực lượng Công an Thủ đô. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, suy thoái, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.