Công an Hà Nội:

Hoạt động ý nghĩa của 2 Cụm thi đua số 4, số 5

ANTĐ - Sáng nay 7-6, tại khu di tích lịch sử K9, Đá Chông, Ba Vì, trong không khí trang nghiêm, hai Cụm thi đua số 4 và số 5 (khối Xây dựng lực lượng và khối Hậu cần kỹ thuật) đã tổ chức Lễ báo công và tôn vinh các điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015. Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP chủ trì buổi lễ.

Đại diện các đơn vị 2 Cụm thi đua báo công dâng Bác
Hoạt động ý nghĩa của 2 Cụm thi đua số 4, số 5 ảnh 2

Khắc ghi và thực hiện lời dạy của Bác: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc của Cụm thi đua số 4 và số 5 đã có nhiều kết quả thiết thực với nội dung đa dạng, phong phú.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP báo công dâng Bác

Các đơn vị trong hai Cụm thi đua đã luôn chủ động đổi mới tư duy, tích cực tham mưu, ban hành, triển khai các kế hoạch công tác, đáp ứng và giải quyết hiệu quả yêu cầu công tác đề ra. Đơn cử như Phòng Tham mưu áp dụng công nghệ thông tin trong công tác tham mưu; Phòng Tài chính áp dụng giải pháp cân đối hợp lý về tài chính, tiết kiệm hàng tỷ đồng cho ngân sách; Phòng Tổ chức cán bộ với chủ trương cải cách hành chính, công khai minh bạch trong công tác cán bộ, thực hiện tốt chế độ chính sách cho CBCS.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng trao quyết định khen thưởng cho cán bộ Báo ANTĐ

Phòng Hậu cần trang cấp kịp thời các trang thiết bị phục vụ công tác chiến đấu, xây dựng hàng chục trụ sở có chất lượng với tiến độ cao; Phòng viễn thông tin học ứng dụng công nghệ thông tin vào trung tâm chỉ huy. Báo ANTĐ với các tuyến bài chính luận đanh thép, khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam trong vấn đề biển Đông, được đông đảo bạn đọc hưởng ứng...

Và còn rất nhiều những phần việc cụ thể mà các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 và số 5 đã và đang không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa, phục vụ hiệu quả công tác chiến đấu, xây dựng lực lương, xây dựng Đảng.

Đại diện các đơn vị trong 2 Cụm thi đua chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích K9

Qua 5 năm thực hiện phong trào Thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", đã có 5 đơn vị được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba; 1 đơn vị được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng 3; 7 đơn vị, 9 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng...hàng năm có trên 80% các đơn vị đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng.

Biểu dương những thành tích nêu trên, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định: " những chiến công, thành tích đó đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam, Công an Thủ đô anh Hùng".

Đại diện các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc được khen thưởng

Kính cẩn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh,  Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP nói: "Cán bộ, chiến sỹ Cụm thi đua số  và số 5 CATP nguyện đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong, lối sống; chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, làm thêm nhiều việc tốt để phục vụ nhân dân tốt hơn nữa".