Hoạt động "Về nguồn" ý nghĩa của phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Nội

ANTD.VN - Ngày 7-8, Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội đã tổ chức hoạt động về nguồn, báo công tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND (xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang); và giao lưu “Chung tay vì sự nghiệp bảo vệ môi trường” với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) và Công ty CP quan trắc và xử lý môi trường Thái Dương.

CBCS Phòng CSMT CATP Hà Nội cùng đại diện URENCO, Công ty CP quan trắc và xử lý môi trường Thái Dương làm Lễ báo công tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Đây là một trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2-9 và Ngày truyền thống lực lượng CAND (19-8-1945/19-8-2018).

Phòng CSMT CATP Hà Nội được thành lập ngày 18-10-2007 và chính thức đi vào hoạt động ngày 18-11-2007.

Phát biểu tại buổi Lễ dâng hương, báo công, Thượng tá Trần Anh Tuấn – Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Cảnh sát môi trường nêu rõ, trong suốt thời gian qua, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; sự phối hợp của các phòng chức năng CATP, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại diện chỉ huy Phòng CSMT CATP Hà Nội và một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực môi trường tiến hành lễ dâng hương

Cùng với đó, đơn vị đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp của các doanh nghiệp, cơ quan ban ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, trong đó có URENCO, Công ty CP quan trắc và xử lý môi trường Thái Dương, để thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ môi trường, góp phần tích cực đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường của cả nước nói chung và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội nói riêng.

Sau lễ dâng hương, Thượng tá Trần Anh Tuấn thay mặt đoàn công tác đã trao tặng Ban quản lý Khu lưu niệm 10 bộ ghế đá; đại diện lãnh đạo URENCO đã trao tặng 1 bộ máy tính đến Ban quản lý Khu lưu niệm.

Thượng tá Trần Anh Tuấn - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng CSMT CATP Hà Nội viết sổ lưu niệm

Cùng ngày, đoàn công tác Phòng CSMT cùng đai diện URENCO, Công ty Công ty CP quan trắc và xử lý môi trường Thái Dương đến thăm và giao lưu, trao đổi kinh nghiệp với Phòng CSMT Công an tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi giao lưu, Thượng tá Trần Anh Tuấn cho biết, trong những năm qua, Phòng CSMT Công an tỉnh Lạng Sơn và Phòng CSMT CATP Hà Nội đã có những phối hợp nhịp nhàng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về lĩnh vực môi trường. Thời gian tới, Phòng CSMT CATP Hà Nội mong tiếp tục nhận được sự phối hợp của Phòng CSMT Công an tỉnh Lạng Sơn, để hiệu quả công việc ngày một tốt hơn.

Chủ trì buổi tiếp đoàn, Đại tá Đỗ Ngọc Bình - Phó Giám đốc CATP Lạng Sơn đã khái quát nhanh về tình hình, kết quả công tác đấu tranh và phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm môi trường nói riêng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Đại tá Đỗ Ngọc Bình cũng chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm trọng lĩnh vực môi trường tại địa bàn, đồng thời khẳng định quyết tâm chung tay bảo vệ môi trường, kiên quyết đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm môi trường, góp phần đảm bảo ANTT địa phương.