Hoàn thiện đề án tuyên truyền giao thông

(ANTĐ)  - Đề án Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho người dân đã được Sở VHTT phối hợp với các ngành chức năng hoàn thành.

Hoàn thiện đề án tuyên truyền giao thông

(ANTĐ)  - Đề án Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho người dân đã được Sở VHTT phối hợp với các ngành chức năng hoàn thành.

Ngày 27-6, Tổ thường trực An toàn giao thông CATP cho biết, Đề án tập trung vào 5 trọng tâm chính: tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về Luật Giao thông đường bộ; Tuyên truyền văn hóa giao thông, những hành vi phải tuân thủ khi tham gia giao thông; thông báo các chế tài xử phạt và biện pháp giáo dục với người vi phạm khi tham gia giao thông; thông tin cụ thể về quy hoạch hạ tầng cơ sở để người dân nắm bắt; tuyên truyền gương điển hình về an toàn giao thông cũng như phê phán những hành vi, thói quen xấu trong tham gia giao thông.

Người dân cần tự giác đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
Người dân cần tự giác đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Phạm vi tuyên truyền được xác định không chỉ trên địa bàn thành phố mà tăng cường ra các tỉnh, thành giáp ranh Hà Nội. Đối tượng tuyên truyền của Đề án là mọi người dân tham gia giao thông, đặc biệt là học sinh- sinh viên và những người vi phạm Luật Giao thông. 7 giải pháp tuyên truyền cũng đã được Đề án xây dựng, như cổ động trực quan, tuyên truyền qua hệ thống tư pháp, hệ thống giáo dục... Dự kiến đầu tháng 7-2007, Đề án sẽ được triển khai.

Cùng mục tiêu lập lại TTATGT trên địa bàn thành phố, sau khi phát động chủ trương người điều khiển môtô, xe máy phải đội mũ bảo hiểm trên 6 tuyến Quốc lộ thuộc địa phận Hà Nội, BCĐ 197 thành phố đã thông báo kế hoạch thực hiện và kiểm tra việc đội mũ bảo hiểm đến các cơ quan chức năng.

Theo đó, từ ngày 1 đến 15-7, các lực lượng sẽ tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở người điều khiển môtô, xe máy đội mũ bảo hiểm khi tham giagiao thông trên các tuyến đường Quốc lộ. Từ ngày 15-7, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra, xử lý những trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Ngoài lực lượng tại chỗ, BCĐ 197 yêu cầu thành lập tổ liên ngành gồm CSGT, Thanh tra GTCC và thanh niên tình nguyện. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý triệt để, theo đúng quy định của pháp luật. Đối với những trường hợp tái phạm nhiều lần, cơ quan chức năng sẽ tập hợp báo cáo đề xuất hình thức xử lý nghiêm khắc, kể cả việc thu giữ phương tiện.              

Minh Hà