Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm

ANTD.VN - Ngày 25-1, Phòng Cảnh sát bảo vệ CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019.

Năm 2018, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát bảo vệ đã chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch, phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu được giao, không để xảy ra đột biến bất ngờ, phối hợp với các phòng nghiệp vụ bảo vệ an toàn các hội nghị và các hoạt động kỷ niệm diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động  trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của phòng Cảnh sát bảo vệ

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát bảo vệ đã bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại các bệnh viện lớn của thành phố; kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều vụ phạm pháp hình sự như cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao khen thưởng cho các CBCS

Phòng Cảnh sát bảo vệ đã chủ động trong công tác quản lý, chăm sóc huấn luyện chó nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ sử dụng chó nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát ban đêm phòng ngừa tội phạm theo Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP.

Với những kết quả đã đạt được, Phòng Cảnh sát bảo vệ vinh dự nhận danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, nhiều tập thể, cá nhân của đơn vị đã được lãnh đạo các cấp khen thưởng.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích CBCS Phòng Cảnh sát bảo vệ đã đạt được trong năm 2018.

Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu Phòng Cảnh sát bảo vệ cần tiếp tục tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu Ban Giám đốc CATP chỉ đạo, triển khai các biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn các mục tiêu bảo vệ; tăng cường tuần tra, mật phục áp dụng các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố.

"Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, CBCS Phòng Cảnh sát bảo vệ cần quyết liệt thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp nghiệp vụ, chủ động dự báo và giải quyết các vấn đề nảy sinh, phức tạp về an ninh trật tự tại các mục tiêu bảo vệ", Đại tá Nguyễn Văn Viện nêu rõ.