Hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày hợp nhất

(ANTĐ) - Chỉ còn 3 ngày nữa là đến thời điểm Hà Tây hợp nhất với Hà Nội. Bên cạnh việc chuyển các cơ quan trên địa bàn tỉnh Hà Tây về Hà Nội thì một số cơ quan từ Hà Nội sẽ chuyển tới làm việc tại Hà Tây. Công tác chuẩn bị của các cơ quan ở Hà Đông (Hà Tây) hiện nay rất khẩn trương, đã hoàn tất các thủ tục, chỉ chờ ngày chuyển chính thức.

Hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày hợp nhất

(ANTĐ) - Chỉ còn 3 ngày nữa là đến thời điểm Hà Tây hợp nhất với Hà Nội. Bên cạnh việc chuyển các cơ quan trên địa bàn tỉnh Hà Tây về Hà Nội thì một số cơ quan từ Hà Nội sẽ chuyển tới làm việc tại Hà Tây. Công tác chuẩn bị của các cơ quan ở Hà Đông (Hà Tây) hiện nay rất khẩn trương, đã hoàn tất các thủ tục, chỉ chờ ngày chuyển chính thức.

Theo sự sắp xếp của UBND thành phố Hà Nội thì trụ sở làm việc của 10 cơ quan của Hà Nội (mới) sẽ chuyển về Hà Đông gồm: Sở Giao thông Vận tải (GTVT), Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Thanh tra Nhà nước, Ban Quản lý Khu công nghiệp và chế xuất, Liên minh các HTX, Hội Cựu chiến binh và Hội Nông dân.

Phòng ban của Thanh tra Nhà nước tỉnh Hà Tây đã thu dọn gọn gàng, chỉ giữ lại máy tính để tiếp tục công việc chuyên môn
Phòng ban của Thanh tra Nhà nước tỉnh Hà Tây đã thu dọn gọn gàng, chỉ giữ lại máy tính để tiếp tục công việc chuyên môn

Tuy các cơ quan này vẫn đóng trên địa bàn thành phố Hà Đông nhưng trụ sở làm việc phần lớn thay đổi, chỉ có Sở KH&CN là làm việc tại trụ sở cũ và được mở rộng sang trụ sở của Sở Giáo dục và Đào tạo. Các cơ quan vẫn tiến hành công việc bình thường theo chức năng, đồng thời thu dọn cơ sở vật chất chuẩn bị hợp nhất. Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị về cơ bản đã hoàn thành.

Ông Lưu Xuân Bình - Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính tổng hợp, Sở GTVT Hà Tây cho biết: “Chúng tôi sẽ chuyển sang làm việc bên trụ sở của UBND tỉnh Hà Tây. Ngày 26-7-2008, một số cán bộ của Sở GTVT đã chuyển về làm việc tạm thời ở Văn phòng Tỉnh ủy nhưng chúng tôi thì chưa chuyển. Chúng tôi đợi khi Tỉnh ủy chuyển đi xong sẽ chuyển sang để đỡ phải kê dọn nhiều lần”.

Mặc dù còn chờ Tỉnh ủy Hà Tây chuyển về Hà Nội nhưng Sở GTVT Hà Tây đã hoàn tất những công đoạn có thể để sẵn sàng chuyển đi bất cứ lúc nào. Công tác kiểm kê tài sản: đất đai, nhà cửa, phương tiện, cơ sở vật chất, báo cáo tài chính đã xong dù hạn cuối để hoàn thành là ngày 31-7-2008. Sáng 28-7-2008, không khí ở Sở GTVT khẩn trương và bận rộn hơn thường ngày. Họ vừa làm công việc chuyên môn, giải quyết những vấn đề còn tồn đọng và tranh thủ thời gian thu dọn giấy tờ, sổ sách. Cổng cơ quan vẫn tấp nập người ra vào liên hệ công tác.

Cùng trong không khí đó, cán bộ nhân viên của Thanh tra Nhà nước tỉnh Hà Tây cũng luôn chân luôn tay làm việc, tận dụng thời gian tối đa. Theo sự sắp xếp, Thanh tra Nhà nước thành phố Hà Nội (mới) sẽ đặt trụ sở tại Sở Y tế tỉnh Hà Tây.

Ông Đào Hữu Tạo - Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh Hà Tây cho biết: “Lãnh đạo Thanh tra Nhà nước thành phố Hà Nội và Hà Tây đã đến khảo sát trụ sở làm việc mới. Chúng tôi rất phấn khởi, khẩn trương chuẩn bị cho ngày hợp nhất nhưng trụ sở mới hơi chật chội, 140 cán bộ nhân viên của cơ quan tạm thời chia sẻ chỗ ngồi”. Cũng theo ông Tạo thì công tác kiểm kê tài sản, kê khai thu chi ngân sách đã hoàn thành. Cơ quan vẫn tiếp tục nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của bà con, không để công việc chững lại. Đến 31-7-2008, thanh tra Cục Thuế cũng sẽ mới tạm dừng công việc.

Hiện tại, chỉ có hoạt động của các đoàn Thanh tra là chưa tiến hành tiếp. Có lẽ vì vậy mà dù đã giữa trưa nhưng cán bộ, nhân viên của cơ quan này vẫn làm việc. Anh Thế Lam Sơn - chuyên viên văn phòng Thanh tra Nhà nước Hà Tây chia sẻ thêm: “Chúng tôi vẫn làm những công việc quen thuộc nên tinh thần rất thoải mái. Chúng tôi còn có lợi thế là không phải đi làm xa”.

Theo cán bộ của Thanh tra Nhà nước Hà Tây thì hai cơ quan có tổ chức nhân sự giống nhau, chức năng giống nhau nên không gặp khó khăn gì. Những đồ đạc ít được sử dụng đã được thu dọn gọn gàng, chỉ chờ ngày chuyển sang trụ sở mới. Dự kiến, sau khi chuyển địa điểm, cơ quan sẽ mất một vài ngày để sắp xếp lại cơ sở vật chất cho các phòng ban. Đây cũng là điểm chung với các cơ quan khác sẽ “ở lại” Hà Đông tại thời điểm này.

Trái ngược với không khí sôi động của một số cơ quan trên thì cán bộ nhân viên của Sở Tư pháp Hà Tây khá rảnh rang. Dường như cơ sở vật chất của Sở Tư pháp đã được dọn xong vì các phòng làm việc còn lại khá ít đồ dùng, không nhiều người vào ra.

Thanh Hoàn