Hoả hoạn “rình rập” các chung cư

(ANTĐ) - Những ngày qua, trên địa bàn Thủ đô đã xảy ra 3 vụ hoả hoạn tại các toà nhà, chung cư cao tầng. Cháy, nổ tại chung cư vẫn xảy ra do sự chủ quan, bất cẩn của người dân, mặc cho những khuyến cáo, cảnh báo của lực lượng công an...

Hoả hoạn “rình rập” các chung cư

(ANTĐ) - Những ngày qua, trên địa bàn Thủ đô đã xảy ra 3 vụ hoả hoạn tại các toà nhà, chung cư cao tầng. Cháy, nổ tại chung cư vẫn xảy ra do sự chủ quan, bất cẩn của người dân, mặc cho những khuyến cáo, cảnh báo của lực lượng công an...

Hiện trường một vụ cháy nhà chung cư
Hiện trường một vụ cháy nhà chung cư

Cháy chung cư, chuyện không hiếm

Trong 5 năm qua, trên địa bàn thành phố xảy ra khoảng 14 vụ cháy, sự cố cháy tại các chung cư, nhà cao tầng. Tính từ tháng 3-2010 đến nay (thời điểm sau vụ xảy cháy chung cư 18 tầng JSC 34, ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân) đã có ít nhất 4 vụ cháy, sự cố cháy chung cư xảy ra. Mới đây, 16h45 ngày 31-10, hoả hoạn bất ngờ bùng phát tại phòng 1908 chung cư 34T Trung Hoà - Nhân Chính, căn hộ này được thuê làm văn phòng làm việc. Vụ hoả hoạn xảy ra vào ngày nghỉ, thời điểm rất đông người có mặt trong toà nhà nên công tác thoát nạn gặp nhiều khó khăn. Phát hiện đám cháy, lực lượng PCCC cơ sở đã nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy tại chỗ. Triển khai tích cực biện pháp cứu chữa, sau khoảng 30 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt. Theo ghi nhận của cơ quan PCCC, đây là vụ hoả hoạn thứ 2 xảy ra tại chung cư 34T Trung Hoà - Nhân Chính trong khoảng 1 năm qua.

Cơ quan PCCC khuyến cáo người dân sinh sống, làm việc tại các chung cư, nhà cao tầng: Khi xảy ra hoả hoạn, người dân tuyệt đối không được thoát nạn bằng thang máy, bởi khi xảy cháy, điện trong toà nhà sẽ tự ngắt, thang máy sẽ dừng hoạt động khiến những người thoát nạn tại đây bị mắc kẹt. Trong vụ cháy chung cư 34T Trung Hoà - Nhân Chính ngày 31-10, ít nhất một người dân không tuân thủ quy định này đã bị mắc kẹt trong thang máy.

Trước đó, 4h20 ngày 30-10 đã xảy cháy tại một quán cafe thuê mặt bằng tầng 1 của chung cư CT4B-X2, khu đô thị Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC CATP Hà Nội đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường. Thời điểm xảy ra vụ hoả hoạn do không có người trong quán nên Cảnh sát PCCC phải phá khoá tổ chức cứu chữa. Vụ hoả hoạn xảy ra vào sáng sớm, toả ra nhiều khói độc khi mà người dân vẫn đang ngủ. Công tác thoát nạn, kêu gọi người dân thoát nạn được lực lượng công an nhanh chóng triển khai. Sau khoảng 30 phút, Cảnh sát PCCC đã khống chế, dập tắt vụ hoả hoạn.

Những nguy cơ có thể loại trừ

Thực tế công tác khám nghiệm hiện trường các vụ hoả hoạn xảy ra tại chung cư, nhà cao tầng cho thấy, nguyên nhân cháy chủ yếu do người dân sơ xuất trong sử dụng lửa trần và sự cố thiết bị điện. Trở lại vụ cháy tại phòng 1908, chung cư 34T Trung Hoà - Nhân Chính, sáng 1-11, Phòng Cảnh sát PCCC CATP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan trở lại thực tế hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Quá trình ghi nhận tại hiện trường, cơ quan công an nhận định: Nguyên nhân vụ cháy do sự cố điện tại hệ thống quạt thông gió. Phòng 1908 được thuê làm phòng làm việc của một công ty phần mềm nên phải sử dụng nhiều thiết bị điện như: điều hoà, máy tính, hệ thống máy chủ... Theo đại điện công ty, do đặc thù công việc nên hệ thống máy chủ luôn hoạt động 24/24h, kể cả ngày nghỉ để lưu trữ thông tin. Máy chủ hoạt động liên tục, được đặt trong một phòng kín nên toả ra một lượng lớn nhiệt. Để làm thoáng cho phòng máy, công ty đã lắp đặt hệ thống quạt thông gió cũng hoạt động 24/24h. Do hoạt động liên tục, quạt thông gió bị quá tải dẫn đến chập cháy. Sự cố trên xảy ra vào ngày nghỉ, thời điểm không có nhân viên làm việc nên không được cứu chữa kịp thời khiến đám cháy bùng phát.

Trong khi chờ đợi những quy định cụ thể của các bộ, ngành về quản lý, sử dụng nhà chung cư, cấm hay cho phép chuyển đổi căn hộ chung cư thành văn phòng làm việc, thì thực tế cho thấy, đang có nhiều căn hộ chung cư được người dân cho thuê làm văn phòng, trụ sở công ty. Ban quản lý các nhà cao tầng, chung cư cần chủ động rà soát, kiểm tra, thống kê hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện tại các văn phòng trong chung cư mình quản lý. Từ đó tính toán công suất, điện năng tiêu thụ để đưa ra những khuyến cáo, cảnh báo cho chủ các căn hộ để họ nâng cấp hệ thống điện, đảm bảo an toàn PCCC tại đây. Đối với chủ các căn hộ không chấp hành, ban quản lý các toà nhà cần thông báo tới lực lượng chức năng để có biện pháp kiểm tra, xử lý...

Thu Hạnh