Hiểu dân từ chuyện nhỏ

ANTĐ - Việc các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đưa ra chương trình hành động với những nội dung “quốc gia đại sự” là cần thiết, song cử tri cũng hết sức quan tâm đến những việc “dân sinh” tưởng chừng nhỏ nhặt như con cá, lá rau. Nhìn thấu suốt được những việc ấy chính là điều cử tri cần ở mỗi ứng cử viên.

Các cuộc tiếp xúc cử tri là dịp để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình, song cũng là dịp để cử tri gửi gắm nguyện vọng vào những người sẽ đại diện cho mình để có tiếng nói thẳng thắn tại nghị trường. 

Một trong những vấn đề “quốc gia đại sự” được hầu hết cử tri đã đặt ra là làm thế nào để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trước những hành động leo thang của phía Trung Quốc trên Biển Đông. Bên cạnh đó, một loạt “điểm nóng” liên quan đến môi trường sống, môi trường xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm... cũng được cử tri nêu lên trong các cuộc tiếp xúc sôi nổi ở nhiều địa phương.

Thực phẩm trong nước không đảm bảo, thực phẩm nhập khẩu lại càng khó yên tâm, nhất là trước thông tin rau quả Thái Lan cũng chứa chất độc hại vượt ngưỡng an toàn. Bữa ăn hàng ngày của cử tri bị đe dọa, các ứng cử viên sẽ có giải pháp thế nào nếu trúng cử? Không chỉ thế, còn nhiều vấn đề khác cũng gây nhức nhối dư luận xã hội không kém nhưng chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt” như thủ tục hành chính gây khó cho người dân, doanh nghiệp, môi trường đầu tư, kinh doanh chưa thực sự tạo điều kiện cạnh tranh công khai, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, trong đó các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp tư nhân vẫn “không thể lớn lên” được bởi những rào cản chưa được tháo gỡ đến nơi đến chốn, trong khi doanh nghiệp nước ngoài đang từng bước chiếm lĩnh thị trường nội địa.

Không ít cử tri đã nói thẳng suy nghĩ rằng, các ứng cử viên khi gặp gỡ, tiếp xúc thường hứa chắc sẽ làm điều này điều khác cho dân, nhưng sau khi trúng cử lại không thấy thực hiện. Bởi phần nhiều đó là những lời hứa “đao to búa lớn”, không đi vào thực chất và cũng không trúng thứ dân cần.

Thấy được điều dân cần, nói lên tiếng nói của người dân trước Quốc hội là điều cốt lõi quyết định việc hoàn thành tốt chức trách của một đại biểu mới, khi mà chức năng, nhiệm vụ và gánh nặng trách nhiệm của từng đại biểu Quốc hội sẽ trở nên nặng nề hơn trong bối cảnh đất nước đứng trước khó khăn, thách thức lớn hơn giai đoạn trước.