Hiệp đồng chặt chẽ bảo vệ vững chắc Thủ đô

ANTD.VN - Chiều 29-1, CATP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định số 77/2010 của Chính phủ năm 2018. Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu Trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị dành nhiều thời gian lắng nghe các đơn vị quân đội, công an thảo luận, báo cáo về công tác đảm bảo ANTT, an ninh quốc phòng cũng như công tác phối hợp giữa hai đơn vị. Nhiều ý kiến của các đơn vị đã nêu bật thành tích, kết quả, đặc biệt tham mưu, đề xuất với lãnh đạo hai đơn vị những biện pháp, giải pháp có chiều sâu trong công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đánh giá: Trong năm 2018, công tác phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa CATP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô nhằm đảm bảo ANTT, quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên địa bàn thành phố đạt được nhiều thành tích, kết quả. Công tác tuyển quân, thanh niên nhập ngũ… đảm bảo chất lượng, quân số.

Hai đơn vị đã làm tốt công tác tổ chức các lớp bồi dưỡng về pháp luật, chính trị; triển khai hiệu quả các hoạt động, nội dung trong công tác, nhiệm vụ đã được Hội đồng giáo dục an ninh, quốc phòng thành phố và Trung ương giao phó.

Trong năm 2019, công tác phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa hai đơn vị CATP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ tiếp tục được nâng cao hiệu quả

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng gợi mở, chỉ ra nhiều biện pháp trong công tác phối hợp giữa các đơn vị trong năm 2019. Theo đó, tăng cường hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng tác chiến, phòng ngừa, phát hiện xử lý các hoạt động vi phạm; giải quyết có hiệu quả các hoạt động khiếu kiện; đảm bảo tuyệt đối ANTT tại các khu vực trọng điểm; tham mưu với thành ủy, UBND TP thực hiện có hiệu quả các giải pháp, kế hoạch, nghị quyết phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo ANQP, ANCT, TTATXH…

"Phối hợp tham mưu với thành phố triển khai các hoạt động diễn tập phòng thủ của thành phố. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cần phải có sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị của CATP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô" - Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Cùng với đó, giải quyết các vụ việc, không để hình thành điểm "nóng" về ANTT. Nâng cao hiệu quả, hiệu lưc công tác quản lý Nhà nước, trú trọng quản lý cư trú, quản lý hành chính. Phòng ngừa, hạn chế thấp nhất về cháy - nổ; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; giữ vững ANCT, TTATXH, an ninh quốc phòng của Thủ đô.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh khẳng định sự gắn kết, hiệp đồng tác chiến hiệu quả giữa hai đơn vị đã tạo thành lá chắn thép bảo vệ vững chắc ANCT, ANQP, TTATXH trên địa bàn Thủ đô trong năm 2018. Nắm tình hình, dự báo tình hình và xử lý từ xa là yêu cầu quan trọng, góp phần đảm bảo vững chắc ANCT, an ninh quốc phòng trên địa bàn Thủ đô.

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp, đồng thời yêu cầu các đơn vị cần tập trung, chủ động hơn nữa trong công tác hiệp đồng tác chiến, dự báo, nắm tình hình, tham mưu, đề xuất, xử lý hiệu quả, nhanh gọn các vấn đề có liên quan.

Cùng với các yêu cầu nhiệm vụ đã được Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nêu, Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh lưu ý hai đơn vị phải làm tốt việc xây dựng phương án; triển khai làm tốt công tác bảo vệ hoạt động bắn pháo hoa, đảm bảo các yếu tố an ninh an toàn, vệ sinh môi trường; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn; nhanh chóng hoàn thiện, bổ sung ngay vào phương án hiệp đồng tác chiến giữa các đơn vị chức năng có liên quan, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.