HĐND TP Hà Nội họp về sáp nhập các thôn, tổ dân phố ở 11 quận, huyện

ANTD.VN - Tại kỳ họp thứ 13 của HĐND TP Hà Nội sáng nay, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, việc sáp nhập, đổi tên các tổ dân phố đã được Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xem xét kỹ lưỡng...

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc kỳ họp

Sáng nay, 21-2, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức kỳ họp thứ 13- kỳ họp không thường kỳ - để quyết định việc sáp nhập, đổi tên các thôn, tổ dân phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, theo đề nghị của UBND Thành vụ và được sự đồng ý của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND TP Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 13 – kỳ họp không thường kỳ - để xem xét và quyết định việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.

Theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, đây là nội dung quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh/ thành phố hoạt động hiệu lực, hiệu quả, là nội dung triển khai liên quan đến các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền ở từng cơ sở, từng người dân.

Đại biểu dự kỳ họp thứ 13 HĐND TP Hà Nội

Vì vậy, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã xem xét một cách kỹ lưỡng, phù hợp với địa bàn dân cư, trên phương châm “thận trọng, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy trình quy định của pháp luật; hạn chế sự xáo trộn, coi trọng việc nâng cao hiệu quả sau sắp xếp, sáp nhập, không làm ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương”.

“Tại kỳ họp này, đề nghị các đại biểu HĐND TP, đặc biệt là các đại biểu HĐND đang công tác ở các quận, huyện, thị xã đóng góp ý kiến tâm huyết và những kinh nghiệm đã, đang triển khai ở địa phương mình. Qua đó, giúp Nghị quyết được thông qua thực sự đi vào đời sống” – Chủ tịch HĐND TP đề nghị.