Khi tiếp đón cầu thủ, cổ động viên nước bạn:

Hãy thể hiện là những người hiếu khách, có văn hóa

ANTĐ - Trước, trong và sau khi trận đấu kết thúc, ngoài các chốt CSGT làm nhiệm vụ, lực lượng 141 cũng được tăng cường để tham gia hỗ trợ các lực lượng phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, đảm bảo ANTT.

“Nghiêm cấm CSGT rút chìa khóa xe của người vi phạm”. Đó là thông tin từ Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội khi trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ xung quanh công tác chấn chỉnh tác phong, tư thế, thái độ làm việc, ứng xử của CSGT với người dân.

Hãy thể hiện là những người hiếu khách, có văn hóa ảnh 1Ảnh: PHÚ KHÁNH

- Thời gian qua, người dân phản ánh vẫn còn tình trạng một số CSGT đứng núp tại vị trí khuất, rút chìa khóa xe của người vi phạm. Quan điểm của Phòng CSGT - CATP Hà Nội về những ý kiến này?

- Thời gian qua, một số chiến sĩ CSGT trẻ, mới ra trường chưa thực hiện nghiêm những quy định, điều lệnh công tác, khi làm nhiệm vụ đã đứng ở những vị trí khuất, lấp, rút chìa khóa xe của người vi phạm... đã gây hiểu nhầm không đáng có với người tham gia giao thông. Tất cả những trường hợp này chúng tôi đều đang kiểm tra, xử lý. Quan điểm của Ban chỉ huy Phòng CSGT là kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. Chúng tôi khẳng định, qua chấn chỉnh tư thế tác phong, sẽ không còn trường hợp nào vi phạm.

- Để nâng cao ý thức kỷ luật, thái độ, tác phong ứng xử của CSGT với người dân, Phòng CSGT đã làm gì?

- Những năm qua, công tác chấn chỉnh tư thế tác phong, thái độ làm việc của lực lượng CSGT đã được Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Ban chỉ huy Phòng CSGT đặc biệt quan tâm. Cùng với việc xây dựng mới trụ sở làm việc khang trang, đủ điều kiện tiếp, phục vụ nhân dân, lực lượng CSGT còn được trang cấp, bổ sung quân tư trang, thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ khi làm nhiệm vụ. 

Nhận thức rõ trách nhiệm và để cụ thể hóa những ý kiến chỉ đạo trên, Phòng CSGT đã xây dựng hàng loạt kế hoạch, biện pháp nâng cao năng lực làm việc của CBCS cũng như tăng cường tập huấn, chấn chỉnh tư thế tác phong, thái độ ứng xử của CSGT với người dân. Trong năm 2014, hình ảnh những CBCS bụng to, thấp, nhỏ, đứng chỗ khuất làm nhiệm vụ... đã không còn. Thay vào đó là những CBCS có tác phong, thái độ làm việc, ứng xử văn hóa, lịch thiệp với nhân dân, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với việc chọn lựa CBCS làm nhiệm vụ tiếp dân, phân luồng, xử lý vi phạm, Phòng CSGT còn tập trung vào tuyên truyền Luật Giao thông tới người dân bằng nhiều biện pháp mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, hàng loạt các chuyên đề xử lý vi phạm là nguyên nhân dẫn tới ùn tắc và TNGT cũng được Phòng CSGT thực hiện như xử lý vi phạm phương tiện quá tải trọng, vi phạm dừng đỗ ở các nhà chờ xe buýt, cổng bến xe, bệnh viện. 

- Trận đấu giữa 2 đội tuyển bóng đá Việt Nam và Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình tối 11-12 hứa hẹn sẽ rất “nóng”. Phòng CSGT đã chuẩn bị những phương án, kế hoạch như thế nào để cùng với các lực lượng khác đảm bảo ATGT, ANTT?

- Hiện phương án phân luồng, đảm bảo ATGT đã được chúng tôi triển khai. Toàn bộ các tuyến đường dẫn tới sân vận động đều sẽ có lực lượng CSGT tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông. Tại khu vực các cổng ra vào của sân vận động, lực lượng CSGT sẽ được tăng cường, đảm bảo người dân ra vào sân vận động an toàn. 

Sau khi trận đấu kết thúc, ngoài các chốt CSGT làm nhiệm vụ, lực lượng 141 cũng được tăng cường để tham gia hỗ trợ các lực lượng phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, đảm bảo ANTT. Phòng CSGT cũng đề nghị người dân, người hâm mộ hãy nêu cao tinh thần, thái độ ứng xử văn hóa trong việc chấp hành Luật Giao thông cũng như thể hiện là những người hiếu khách, văn hóa khi tiếp đón đoàn cầu thủ, cổ động viên nước bạn, xứng đáng với truyền thống hiếu khách, thân thiện của người Việt Nam....