“Hầu đồng - Cõi thần, cõi người”

ANTĐ - Từ ngàn đời nay, đạo Mẫu đã tồn tại trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Nhắc đến đạo Mẫu, người ta nghĩ ngay tới chầu văn và hầu đồng - một nghi thức để con người thể hiện sự tôn kính đối với các đấng vô hình (thần thánh), giao tiếp với thần linh, được các đấng thần linh giáo hóa, chỉ bảo, phù trì... 
“Hầu đồng - Cõi thần, cõi người” ảnh 1

Ngày nay, do sự tác động của nhiều nguyên nhân, nghi lễ hầu thánh đã bị lợi dụng, bị biến dạng. Để hiểu hơn về ý nghĩa của nghi thức hầu đồng, dự án “Tôi xê dịch” tổ chức chương trình “Hầu đồng - Cõi thần, cõi người” với sự tham dự của diễn giả Giáo sư Ngô Đức Thịnh – nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia. Chương trình sẽ diễn ra vào 18h30 ngày 12-7 tại đền An Thọ (số 15 đường Thanh Niên, Tây Hồ, Hà Nội).