Hành trình về nguồn đầy ý nghĩa của phụ nữ Công an Thủ đô

ANTD.VN - Những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10 này, Hội Phụ nữ các đơn vị: Phòng CS Đường thủy, Phòng Bảo vệ chính trị V và Bệnh viện CATP đã có chuyến hành trình về nguồn hết sức ý nghĩa tại tỉnh Gia Lai.

Thiếu tá Nguyễn Thị Liên – Chủ tịch Hội Phụ nữ Bệnh viện CATP chia sẻ, được sự đồng ý, tạo điều kiện của Giám đốc CATP và chỉ huy các đơn vị, Hội Phụ nữ 3 đơn vị là Phòng CS Đường thủy, Phòng Bảo vệ chính trị V và Bệnh viện CATP đã xây dựng kế hoạch về nguồn tại tỉnh Gia Lai.

Những món quà, tình cảm chân thành được gửi đến các Mẹ Việt Nam anh hùng
Hành trình về nguồn đầy ý nghĩa của phụ nữ Công an Thủ đô ảnh 2

Đây là hoạt động cụ thể, triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Phụ nữ CATP về phát động 2 đợt thi đua đặc biệt chào mừng 87 năm Ngày thành lập liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Chương trình công tác của từng đơn vị.

Hoạt động về nguồn còn có ý nghĩa quan trọng, là nhằm giáo  dục chính trị tư tưởng, nâng cao  phẩm chất,  đạo đức, lối sống, tinh thần sẻ chia thương yêu vì cộng đồng của từng hội viên, chi hội; tăng cường tình đoàn kết giữa các đơn vị đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô vì nhân dân phục vụ.

Trong hành trình về nguồn, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe và tặng quá 9 Mẹ Việt Nam anh hùng tại TP. Pleiku; thăm quan đài tưởng niệm Anh hùng Núp – Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và thăm quan hệ thống nhà lao Pleiku.

Về đến Hà Nội, đoàn công tác đã nhận được Thư cảm ơn của Hội Phụ nữ TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Bức thư có đoạn: “Hoạt động của quý đơn vị có ý nghĩa nhân văn to lớn, rất sâu sắc về mặt tinh thần; bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn đối với những hy sinh cao cả của các Mẹ Việt nam anh hùng, đồng thời chia sẻ phần nào những khó khăn, vất vả mà các Mẹ đang phải trải qua. Tấm lòng, tình cảm ấy đã động viên các Mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe để  thấy quê hương, đất nước ngày càng đổi mới, phát triển…”.