Hàng trăm chuyên gia hàng đầu cùng bàn bạc hướng tới nền giáo dục khoẻ mạnh

ANTD.VN - Ngày 22-9, Uỷ ban Văn hoá giáo dục thanh nhiên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội tổ chức hội thảo Giáo dục 2017 bàn về chất lượng giáo dục phổ thông. Thực trạng chất lượng giáo dục phổ thông sẽ được mổ xẻ với mục đích có định hướng cho sự phát triển, đổi mới giáo dục sắp tới.

Ngày 22-9, Uỷ ban Văn hoá giáo dục thanh nhiên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội tổ chức hội thảo Giáo dục 2017 bàn về chất lượng giáo dục phổ thông. Đây sẽ là cơ sở khoa học và thực tiễn góp phần đánh giá chất lượng và phát triển giáo dục phổ thông, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật liên quan đến đổi mới giáo dục.

Hàng trăm chuyên gia hàng đầu cùng bàn bạc hướng tới nền giáo dục khoẻ mạnh ảnh 1

Bộ GD-ĐT giới thiệu 6 giải pháp đổi mới giáo dục phổ thông

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình cho biết, hội thảo giáo dục 2017 thu hút rất nhiều sự quan tâm, đóng góp của các chuyên gia giáo dục, của các thầy cô giáo đang giảng dạy mà mục tiêu là hướng tới một nền giáo dục khoẻ mạnh.

TS. Phan Thanh Bình cũng cho rằng, hiện nước ta là nước thu nhập trung bình thấp, cần vượt ngưỡng trần hiện nay với mức 5.000-7.000 USD. Nhiệm vụ lớn nhất trong mục tiêu này là của giáo dục và khoa học. 

“Chúng ta cần một bước nhảy quan trọng từ giáo dục phổ thông vì vậy, hội thảo không chỉ tập trung vào bức xúc trước mắt mà bàn đến những vấn đề đáp ứng bước phát triển, chuyển về chất của đất nước chúng ta để vượt ngưỡng các nước trung bình để trở thành nước phát triển trong vài thập kỷ tới.

Các chuyên gia mổ xẻ thực trạng chương trình, đội ngũ giáo viên và quản lý giáo dục phổ thông

Nằm trong thử thách chung của thế giới trong vấn đề toàn cầu hoá, cách mạng khoa học công nghệ 4.0 và nằm trong yêu cầu phát triển nội tại của đất nước, ngành giáo dục có nhiệm vụ trang bị những kiến thức, kỹ năng được cập nhật cho công dân, người lao động sắp tới. 

Cùng với đó luôn có nhiều vấn đề đặt ra cho chúng ta trong hoàn cảnh đất nước chưa đủ điều kiện để đáp ứng mọi yêu cầu.

Giáo dục phổ thông hiện nay có nhiều thành quả những chưa đáp ứng được yêu cầu xã hội, luôn là câu hỏi lớn với toàn xã hội. 

Nguyên tắc là 2018 sẽ là năm đầu tiên triển khai CT, SGK mới. Chúng tôi thấy cần có hội thảo về chất lượng giáo dục phổ thông để có cái nhìn rộng hơn. Đây là nơi tập trung những nhà hoạch định chính sách, những nhà quản lý giáo dục, những nhà khoa học, những người trực tiếp làm trong ngành để ngồi với nhau trong một nội dung chuyên sâu. 

Mục tiêu thứ 2 là chia sẻ thông tin, nhìn nhận giữa Quốc hội với cộng đồng, nhà quản lý với cộng đồng, có sự quan tâm đúng mức, hiệu quả bởi đôi khi chính sách của Bộ chưa được xã hội chia sẻ. Hội thảo góp phần làm tốt chức năng giám sát của UB qua trao đổi của các chuyên gia.

Chúng tôi cũng mong muốn hội thảo sẽ gợi ý, hình thành dần chính sách mới, yêu cầu về hệ thống hành lang pháp lý để quá trình đổi mới giáo dục thuận lợi. Chúng tôi mong có sự lan toả ra xã hội, tập hợp sức để lo cho giáo dục chuẩn bị một thế hệ trẻ, công dân Việt Nam có tri thức để vượt qua ngưỡng đất nước chưa phát triển. 

Hội thảo tập trung theo ba chuyên đề về giáo dục phổ thông Việt Nam: Chương trình và phương pháp dạy học phổ thông; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; công tác quản lý giáo dục phổ thông.