Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cứu hộ tại vùng lũ lụt

ANTD.VN - Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều địa phương bị ngập lụt, sạt lở đất gây nhiều thiệt hại về người và của. Lực lượng Quân đội, Công an đã tăng cường hàng nghìn CBCS xuống địa bàn, giúp dân chống lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, giữ gìn ANTT địa bàn.

25.523 người thuộc lực lượng công an, quân sự địa phương đã có mặt tại những điểm ngập sâu, chia cắt chốt chặn, giúp người dân sơ tán, đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con. Sự có mặt kịp thời này đã giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản do mưa lũ gây ra, theo đó đã di dời được 17.563 hộ, cứu được 10 người bị lũ cô lập, gia cố được 1.200m đê, vận chuyển được 17 tấn gạo, 1 tấn lương khô, 1 tấn mì tôm... 

Tại rốn lũ Chương Mỹ (Hà Nội), gần 2.000 CBCS bao gồm lực lượng Quân đội và Công an đã có mặt kịp thời để ứng cứu người dân nơi đây. Trung tá Nguyễn Thành Trung, Phó trưởng CAH Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, ngay khi mưa lũ ập đến và nhận được thông báo của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện, CAH Chương Mỹ đã kịp thời phối hợp với các lực lượng khác tại địa phương sơ tán 642 hộ dân, tương ứng với 5.672 nhân khẩu đến nơi an toàn, ứng trực 24/24 giờ ở vùng ngập lụt. Tại vụ lở đất khiến 18 người bị vùi lấp ở xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) đã có hàng trăm CBCS cùng các phương tiện cứu hộ được điều động đến tham gia giúp đỡ người dân tại các điểm ngập úng, tìm kiếm người bị nạn. 

Những ngày qua, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) có mưa rất to khiến mực nước từ các con suối dâng nhanh, chảy xiết dữ dội, làm ảnh hưởng và thiệt hại nặng về tài sản của nhân dân. Ít nhất đã có 2 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, hơn 300 ngôi nhà bị ngập, nhiều khu vực bị cô lập, gần 3.000 CBCS thuộc các lực lượng Công an, Quân đội, dân quân tự vệ đã triển khai các phương án di dời người, giúp dân di dời tài sản, trực tiếp cứu hộ, cứu nạn những gia đình bị ngập úng, đưa ra khỏi vùng nguy hiểm. Tại Thanh Hóa, nước lũ trên hạ lưu sông Mã và sông Bưởi đang dâng lên nhanh, nhiều nơi, nước đã tràn đê. Đê sông Hoàng, sông Cầu Chày bị vỡ hiện vẫn đang được tiếp tục xử lý. Địa phương đã huy động hàng trăm CBCS dầm mình trong nước để cứu bằng được con đê…

Trước tình huống đoạn đê sông Vinh từ cầu Tân Phượng đến Cầu Đen thuộc phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An xuất hiện tình trạng sụt lún, sạt lở, dài khoảng hơn 60m, nguy cơ vỡ đê đang hiện hữu, đe dọa cuộc sống của hơn 1.000 hộ dân. TP Vinh đã huy động 500 CBCS và lực lượng tại chỗ để “hàn, vá” các đoạn xung yếu. Cũng tại đây, các CBCS đã tiến hành vận động, sơ tán người dân ở vùng ngập lụt tại phường Vinh Tân đến nơi an toàn và di chuyển tài sản, đồ đạc của người dân lên cao.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, tính tới thời điểm này mưa lũ đã làm 58 người chết, 38 người mất tích, 31 người bị thương, 189 ngôi nhà bị sập, 30.827 nhà bị ngập, 1.948 nhà phải di dời khẩn cấp, 22.926ha lúa và 29.192ha hoa màu bị ngập thiệt hại, 16.303ha cây trồng lâu năm và cây ăn quả tập trung, 5.747 con gia súc, 174.793 con gia cầm bị lũ cuốn trôi.

Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cứu hộ tại vùng lũ lụt ảnh 1CAH Chương Mỹ (Hà Nội) đẩy thuyền giúp người dân sơ tán khỏi vùng ngập sâu ở xã Nam Phương Tiến

Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cứu hộ tại vùng lũ lụt ảnh 2Các lực lượng tham gia cứu hộ tại vụ sạt lở đất xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc (Hòa Bình)

Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cứu hộ tại vùng lũ lụt ảnh 3CSGT TP Vinh (Nghệ An) phân luồng tại các điểm ngập úng

Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cứu hộ tại vùng lũ lụt ảnh 4Lực lượng cứu hộ đưa người dân di chuyển ở vùng ngập tại huyện Mai Châu (Hòa Bình)

Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cứu hộ tại vùng lũ lụt ảnh 5Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập Báo ANTĐ thay mặt Quỹ Thiện tâm thăm hỏi, động viên, tặng quà chị Bùi Thị Thảo, gia đình có mẹ và em trai bị thiệt mạng 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, ngày 13-10, Đoàn công tác Báo ANTĐ đã có mặt tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc (Hòa Bình). Trong đợt mưa lũ, nơi đây đã xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng lúc 1h10 sáng 12-10, vùi lấp 18 người thuộc 4 gia đình và 7 nhà sàn. Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup đã thông qua Đoàn công tác Báo ANTĐ, gửi hỗ trợ mỗi gia đình gặp nạn có người tử vong ở xóm Khanh 5 triệu đồng;  hỗ trợ mỗi hộ gia đình thiệt hại về tài sản số tiền 3 triệu đồng...