Hầm đường sắt Hải Vân bị bịt kín: Hơn 4.000 hành khách mắc kẹt

(ANTĐ) - Tin từ TCTy đường sắt Việt Nam chiều 13/11 cho biết, việc khắc phục sạt lở do mưa lũ trên đoạn đường sắt từ Huế đến Đà Nẵng sẽ phải tiến hành trong 2-3 ngày tới. Hiện có tới 4.000 hành khách đang bị mắc kẹt tại một số ga.

Hầm đường sắt Hải Vân bị bịt kín: Hơn 4.000 hành khách mắc kẹt

(ANTĐ) - Tin từ TCTy đường sắt Việt Nam chiều 13/11 cho biết, việc khắc phục sạt lở do mưa lũ trên đoạn đường sắt từ Huế đến Đà Nẵng sẽ phải tiến hành trong 2-3 ngày tới. Hiện có tới 4.000 hành khách đang bị mắc kẹt tại một số ga.

Theo ông Nguyễn Hữu Tuyên, Trưởng ban Kinh doanh vận tải, do ảnh hưởng lũ lịch sử, hầm đường sắt số 12 thuộc đèo Hải Vân bị khối đất đá gần 5.000 m3 đổ xuống bít kín miệng hầm, đất đá sạt lở các điểm khác với khối lượng từ 40 đến 200 m3.

Hiện có 10 đoàn tàu với trên 4.000 hành khách đang bị mắc kẹt tại các ga thuộc địa bàn Huế, Đà Nẵng. Các nhà ga cũng đang phối hợp với địa phương và đoàn tàu để đảm bảo tình hình an ninh trật tự và an toàn cho hành khách đi tàu, phục vụ miễn phí bữa ăn cho khách.

Từ hôm qua, ngành đường sắt đã huy động ôtô chuyển tải gần 3.000 hành khách từ ga Phò Trạch (Phong Điền - Thừa Thiên Huế ) đến ga Kim Liên (Đà Nẵng) và ngược lại để tiếp tục lộ trình.

Tường Lâm