Hai trong 5 ca Covid-19 tái dương tính tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã khỏi bệnh

ANTD.VN - Chiều 4-5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, đã có thêm 5 ca Covid-19 điều trị tại đây đủ điều kiện công bố khỏi bệnh, trong đó có 2 trường hợp tái dương tính sau khi xuất viện…

Việt Nam đã có hơn 10 bệnh nhân Covid-19 tái dương tính sau khi xuất viện

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chiều nay, dự kiến vào sáng mai (5-5), bệnh viện này sẽ tổ chức công bố khỏi bệnh cho 5 bệnh nhân Covid-19 gồm: BN 74, BN 137, BN 233, BN 245 và BN 267.

Đáng chú ý, bệnh nhân BN 74 và BN 137 chính là 2 trong số 5 ca tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi xuất viện và được đưa trở lại điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Cụ thể:

Bệnh nhân Covid-19 số 74 (BN74) là nam, 23 tuổi, ở Lâm Thao (Phú Thọ) là trường hợp được công bố khỏi bệnh vào ngày 10-4 nhưng sau đó đến 24-4 thì tái dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Hiện bệnh nhân  đã có 4 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2.

Còn bệnh nhân số 137 (BN137) là nam, 36 tuổi, ở Yên Thành (Nghệ An), trước đó được công bố chữa khỏi Covid-19 vào ngày 7-4 nhưng đến ngày 23-3 thì được đưa trở lại viện điều trị do tái dương tính. Hiện bệnh nhân này cũng đã có 4 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Được biết, tính đến sáng 5-4, Việt Nam có 14 bệnh nhân Covid-19 bị tái dương tính trở lại sau khi xuất viện. Nếu tính thêm 5 ca dự kiến được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho ra viện vào ngày mai, Việt Nam có 224 bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh, 47 trường hợp tiếp tục điều trị.