Hai "cựu" chiến sỹ Cảnh sát cơ động tay không bắt trộm có hung khí

ANTD.VN - Phát hiện 2 tên trộm dùng dao định tẩu thoát, 2 cựu chiến sỹ CSCĐ CATP Hà Nội đã lập tức khống chế, bắt gọn giao cho CAP Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Nhằm động viên kịp thời nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, ngay sau khi được báo cáo về sự việc 3 nam thanh niên bắt gọn 2 anh em trộm cắp tài sản dùng dao đe dọa người truy đuổi để tẩu thoát, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã quyết định trao tặng Giấy khen và khen thưởng đột xuất cho những công dân có thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thừa ủy quyền của Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Hoàng Văn Hùng, Trưởng phòng Công tác chính trị CATP Hà Nội đã trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các anh Tô Hoàng Dũng và Nguyễn Thanh Hải

Chiều 9-8, chỉ ít giờ sau khi vụ việc xảy ra, tại trụ sở CAP Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thừa ủy quyền của Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Hoàng Văn Hùng, Trưởng phòng Công tác chính trị CATP đã trao Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội cho các anh Tô Hoàng Dũng ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và anh Nguyễn Thanh Hải, ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội là 2 trong 3 công dân tham gia bắt trộm.

Trước đó, 15h ngày 9-8, 2 đối tượng Bùi Nguyễn Minh Tuấn (SN 1979) và Bùi Nguyễn Thu Hà (SN 1982) là 2 anh em ruột cùng trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng đã thực hiện hành vi trộm cắp IC chiếc xe máy Honda Lead của người dân ở phường Dịch Vọng.

Hai đối tượng đã bị anh Mai Trung Hiếu, ở đường Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy cùng một số người xung quanh phát hiện hô hoán. Hai đối tượng liền bỏ chạy và bị anh Hiếu cùng một số  người truy đuổi đến đường Hoàng Quốc Việt, đoạn giao nhau với phố Tô Hiệu . Tại đây, các đối tượng sử dụng dao đe dọa những người đuổi theo hòng thoát thân.

Đúng lúc này, anh Tô Hoàng Dũng và Nguyễn Thanh Hải đang lưu thông trên đường, phát hiện tình huống nguy hiểm đã dừng xe cùng anh Hiếu khống chế 2 đối tượng. Do đã từng là chiến sỹ nghĩa vụ công tác tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động CATP Hà Nội, dù rất khó khăn do 2 đối tượng điên cuồng chống cự, song sau ít phút anh Dũng và anh Hải đã khống chế được 2 đối tượng, bàn giao cho lực lượng CAP Dịch Vọng.

2 con dao các đối tượng mang theo trong người để sử dụng khi bị phát hiện cùng 2 chiếc IC mà các đối tượng trộm cắp được

Trung tá Đặng Ngọc Bình, Phó trưởng CAP Dịch Vọng cho hay, đây đều là những đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Đối tượng nam là Bùi Nguyễn Minh Tuấn mang theo dao bầu (loại dao chọc tiết lợn), người em gái là Bùi Nguyễn Thu Hà cũng mang theo một con dao gọt hoa quả để khi bị phát hiện sẵn sàng chống trả. Cả hai đối tượng đều có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Phát biểu tại buổi lễ trao Giấy khen, Đại tá Hoàng Văn Hùng nêu rõ, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP rất quan tâm đến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đặc biệt là người dân hỗ trợ đấu tranh phòng chống tội phạm.

Do đó, hành động dũng cảm của các anh Tô Hoàng Dũng và Nguyễn Thanh Hải là việc làm rất đáng hoan nghênh cần nhân rộng trong toàn thành phố.

Đại tá Hoàng Văn Hùng cũng mong muốn CAQ Cầu Giấy cần tiếp tục nhân rộng điển hình tiên tiến, đồng thời hoàn tất sớm hồ sơ vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng.

Được biết, trong thời gian là chiến sỹ nghĩa vụ CATP, anh Tô Hoàng Dũng đã nhận được 4 Giấy khen của Giám đốc CATP, 1 Giấy khen của Bộ Tư lệnh CSCĐ về công tác truy bắt tội phạm ma túy và có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng; còn anh Nguyễn Thanh Hải đã nhiều lần được Đoàn Thanh niên CATP tặng danh hiệu Đoàn viên ưu tú.