Hai cửa hàng tạp hóa bị "bà hỏa" thiêu rụi

ANTĐ -Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 sáng 4-3, tại tổ 9, ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bốc cháy từ cửa hàng tạp hóa do ông Trần Văn Thương làm chủ. Ngọn lửa từ đây đã bùng phát dữ dội lan theo hệ thống dây điện thoại và đường dây hạ thế trên cột điện rồi lan sang của hàng tạp hóa của ông Trương Văn An gần đó.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn huyện Hòn Đất đã có mặt kịp thời để chữa cháy. Cùng với đó lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự, dân quân tự vệ địa phương đến hiện trường phối hợp, hỗ trợ lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã kịp thời cứu hộ được nhiều tài sản của người dân

Khoảng 11 giờ 30 vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Giao thông đi lại sau đó được điều tiết trở lại.Vụ cháy không thiệt hại về người, song gây thiệt hại về hàng hóa chứa tại hai tiệm tạp hóa, ước tính trị giá trên 1 tỉ đồng. Hiện cơ quan Công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cháy.