Hà Tĩnh: Đi mò cua một người chết đuối thương tâm

ANTĐ - Vì cuộc sống mưu sinh, thanh niên ra sông để mò cua bắt ốc nhưng không may gặp tai nạn thương tâm.

Theo thông tin từ UBND xã Xuân Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một người tử vong.

Vào ngày 27/10, 4 em Nguyễn Bá Hồng (1990), em Nguyễn Bá Đường (1998), em Nguyễn Thủ Việt (1999), Lê Quán Phi (1998) đều trú tại xóm Dư Nại, xã Xuân Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) rủ nhau ra sông để bắt ốc.

Khi đang bắt ốc, tất cả các em bị tụt chân xuống hố nước sâu. Do nước chảy xiết, lại không biết bơi nên em Hồng đã bị nước nhấn chìm, các em Đường, Việt, Phi may mắn sống sót.

Được biết, em Hồng là trụ cột chính của gia đình, bố bị tai biến nay không làm được gì, mẹ ốm yếu. Hồng phải kiếm sống mưu sinh để thay bố mẹ nuôi hai em nhỏ ăn học.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, gia đình và chính quyền 2 xã cùng các cơ quan chức năng kịp thời tới hiện trường chỉ đạo, phối hợp công tác tìm kiếm thi thể của em. Đến khoảng 17h cùng ngày, người dân đã tìm thấy thi thể của em Nguyễn Bá Hồng.