Hà Nội: Vẫn còn nhiều hộ sử dụng mắm tôm, mắm tép
(ANTĐ) - Mặc dù quyết định đình chỉ việc kinh doanh mắm tôm, mắm tép của thành phố đã được ban hành từ ngày 29-10 nhưng đến ngày hôm qua, 1-11, theo ghi nhận của PV Báo ANTĐ, tình hình buôn bán, kinh doanh mắm tôm, mắm tép trên địa bàn Hà Nội, nhất là các huyện ngoại thành vẫn khá phổ biến. Kéo theo đó, số bệnh nhân nhập viện vì tiêu chảy cấp vẫn tăng lên từng ngày với diễn biến càng lúc càng phức tạp.
>>> Video clip Người dân thờ ơ với dịch tiêu chảy cấp
Lệnh cấm đã ban, người kinh doanh vẫn cứ bán
Do nhận biết thủ phạm chính dẫn đến sự bùng phát của dịch bệnh tiêu chảy cấp là an toàn vệ sinh thực phẩm, 90% là do ăn mắm tôm, mắm tép sống với thịt chó, bún đậu..., ngày 29-10, Ban chỉ đạo VSATTP Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ tất cả các hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, sử dụng mắm tôm, mắm tép trên địa bàn thành phố.
Lệnh đã ban, các Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế, của thành phố cũng được thành lập khẩn cấp, công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh với nhiều phương thức từ phát thanh, báo chí và sắp tới là phát tờ rơi... thế nhưng hiệu quả đem lại vẫn còn khiêm tốn.
Sáng 1-11, phóng viên ANTĐ đã quan sát một vòng tại các khu vực Nhật Tân (quận Tây Hồ), Đồng Xa (quận Cầu Giấy), Mễ Trì (huyện Từ Liêm), Kim Giang (quận Thanh Xuân)... ở những xã, phường này, lệnh cấm kinh doanh mắm tôm, mắm tép dường như vẫn còn xa lạ với dân.
Chị chủ hàng bún đậu ở giữa thôn Mễ Trì Hạ ngạc nhiên khi nghe tôi thông báo đã có lệnh cấm sử dụng mắm tôm để phục vụ ăn uống, “bún đậu thì phải có mắm tôm, cấm mắm tôm thì hàng tôi cũng đóng cửa luôn à, mà tôi có nghe xã thông báo gì đâu”.
Toàn thôn Mễ Trì Hạ có hơn chục cửa hàng bán bún đậu, thịt chó và theo ghi nhận của chúng tôi, hầu như tất cả các cửa hàng này vẫn sử dụng mắm tôm, mắm tép sống như chưa hề có lệnh cấm ban ra.
Thậm chí một cửa hàng bún còn trưng bày một tấm biển mới tinh với dòng chữ nổi bật “Có bún đậu mắm tôm”, cách đó mấy nhà là tấm biển “A, lòng lợn tiết canh” của một cửa hàng khác, bất chấp thành phố đã cấm bán tiết canh từ 2 năm nay.
Người kinh doanh nào cũng một mực khẳng định: “chúng tôi không biết có lệnh cấm, không ai thông báo với chúng tôi cả”, có người thật thà hơn thì: “ôi trời, cấm cứ cấm chứ bán thì cứ bán thôi. Cái thôn bé xíu này, đường lại vòng vèo, khó đi, quanh năm chẳng có ai đi kiểm tra, sợ gì”.
Bán bún đậu mắm tôm công khai |
Còn hỏi khách ăn bún đậu, thịt chó với mắm tôm thì họ đều trả lời rằng đây là món khoái khẩu và “tôi cũng nghe có dịch tiêu chảy nhưng không rõ là do mắm tôm gây ra, ở xã không thấy thông báo, trên loa cũng không có nói gì đến tờ rơi...” - anh Nguyễn Thành Đ, người dân trong thôn cho biết.
Tại một số chợ trong nội thành, số cửa hàng buôn bán cũng như lượng người tiêu dùng mắm tôm đều giảm xuống đáng kể, tuy nhiên vẫn không khó để hỏi mua được thứ hàng đã bị cấm này.
Cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho dân
Tại sao khi dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp mà tình trạng buôn bán mắm tôm, mắm tép - thủ phạm chính của dịch bệnh vẫn diễn ra phổ biến? Theo ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, không phải quận, huyện nào cũng ý thức được đúng đắn và có biện pháp quyết liệt nên chưa xử lý được dứt điểm hiện tượng buôn bán, sử dụng mắm tôm, mắm tép này.
Trong khi đó, các quận, huyện thì lại cho rằng các chế tài xử phạt cũng như quy định về truyền thông còn nhiều điều chưa hợp lý nên khi triển khai gặp nhiều lúng túng.
Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cũng chỉ ra: Khi phát hiện các cửa hàng kinh doanh mắm tôm, chúng tôi cũng chỉ niêm phong hàng rồi để tại đó mà không được phép tịch thu, tiêu hủy vì không có quyết định tịch thu hay chế tài xử phạt.
Duy Tiến