Hà Nội và Bộ Ngoại giao tăng cường hợp tác thu hút đầu tư

ANTD.VN - Tối 18-8, UBND TP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt Trưởng các cơ quan Ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài về dự Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18 và Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì buổi gặp mặt. 

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành TP Hà Nội tham dự.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thông tin tới Trưởng các cơ quan Ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài những nét khái quát về các mặt kinh tế - xã hội của TP Hà Nội trong thời gian qua.  

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc gặp

Theo đó, kết quả phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2016 đạt nhiều kết quả tích cực như: thu ngân sách đã đạt trên 105 nghìn tỷ đồng; thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 2,1 tỷ USD (gấp 2 lần cùng kỳ năm 2015)... Bên cạnh đó, TP đang triển khai nhiều cơ chế, chính sách thu hút vốn FDI tăng mới và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong nước.

Theo Chủ tịch UBND TP, Hà Nội xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đạt tỷ trọng trên 65%. Bên cạnh đó là có những chương trình, biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng môi trường sống phục vụ nhân dân.

Chủ tịch UBND TP bày tỏ mong muốn các đồng chí Đại sứ, Tổng Lãnh sự và Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ giúp đỡ, là cầu nối hiệu quả giữa Hà Nội với công ty, doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu về công nghệ các nước trên thế giới đầu tư vào Hà Nội.

Cảm ơn TP Hà Nội về buổi gặp mặt đầy ý nghĩa, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Bộ Ngoại giao và các vị đại diện Trưởng các đoàn ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài luôn sẵn sàng làm việc với các đối tác nước ngoài để thu hút thêm nhiều nguồn vốn đóng góp vào công cuộc phát triển của thủ đô, đất nước.