Hà Nội ưu tiên kêu gọi kiều bào đầu tư 9 lĩnh vực

ANTĐ - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Hà Nội Nguyễn Gia Phương đã cho biết như vậy tại Tọa đàm “Doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào phát triển cùng đất nước” do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Vũ Hồng Nam tin rằng, các doanh nghiệp kiều bào sẽ tận dụng thành công các cơ hội lớn đang mở ra hiện nay để làm ăn ngày càng phát đạt đồng thời đóng góp vào sự phồn vinh của đất nước.

Đông đảo đại diện các doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào có mặt tại Hà Nội đã được thông tin về môi trường đầu tư kinh doanh trong nước, góp phần vào phát triển kinh tế đất nước và Thủ đô. Từ nay đến năm 2020, Thủ đô Hà Nội ưu tiên kêu gọi đầu tư 9 lĩnh vực như: phát triển cơ sở hạ tầng; khu công nghiệp kỹ thuật cao; ngành công nghiệp hỗ trợ; khu công nghệ sinh học, vật liệu mới; lĩnh vực y tế chuyên sâu và một số bệnh viện hiện đại; phát triển cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng; trung tâm thương mại; phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao; các dự án du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí, khu đô thị sinh thái.