Hà Nội tuyệt đối an toàn, kinh tế ổn định, an sinh xã hội được quan tâm

ANTD.VN - Báo cáo Chính phủ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, 6 tháng qua, thành phố đã đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô...

Hà Nội tuyệt đối an toàn, kinh tế ổn định, an sinh xã hội được quan tâm ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại đầu cầu Hà Nội

Sáng 2-7, Chính phủ đã họp trực tuyến với các địa phương trên cả nước để bàn về tình hình kinh tế - xã hội.

Tại đầu cầu Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ một số kết quả về tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2018 của thành phố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, ngay từ đầu năm, thành phố đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết 01 của Chính phủ.

Thành phố đã xây dựng Chương trình hành động số 34 để cụ thể hoá thành 188  nhiệm vụ để triển khai thực hiện nghiêm túc. Kết quả, trong 150 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP, có 22 nhiệm vụ đã hoàn thành; 126 nhiệm vụ đang trong thời gian thực hiện; 2 nhiệm vụ giải quyết đơn thư khiếu nại về đất đai chưa hoàn thành hoàn thành và sẽ báo cáo Thủ tướng trước 10-7.

Bên cạnh đó, kinh tế vĩ mô của Thủ đô tiếp tục ổn định; các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng cao hơn cùng kỳ; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Công tác quản lý và phát triển đô thị tiếp tục được thực hiện toàn diện; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm…

TP cũng đã đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Hà Nội đã chủ động thực hiện các giải pháp tăng cường an ninh, trật tự; dự báo tốt tình hình, làm tốt công tác tuyên truyền và kịp thời ngăn chặn; không để xảy ra tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, phát tờ rơi, truyền đơn, khẩu hiệu phản động...

Bên cạnh các kết quả tích cực trên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản tăng so với cùng kỳ song vẫn còn chậm so với kế hoạch; tình trạng ùn ứ giao thông; trật tự xây dựng đô thị còn có nhiều vi phạm; tiến độ xây dựng trạm xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp còn chậm; công tác quản lý vận hành sử dụng nhà chung cư tái định cư, nhà chuyên dùng có  tiến bộ nhưng vẫn còn bất cập.

“Một bộ phận cán bộ, công chức làm việc chưa hết trách nhiệm, có lúc, có nơi còn gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp”, Chủ tịch UBND TP nêu rõ.

Theo Chủ tịch UBND TP, 6 tháng cuối năm, Hà Nội đã đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đáng chú ý, Hà Nội sẽ triển khai chính sách hỗ trợ toàn diện về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp từ ngày 01/8/2018 (sau khi HĐND TP thông qua chính sách); tập trung rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố; tiếp tục thực hiện việc số hóa các cơ sở dữ liệu, đặc biệt là các cơ sở dữ liệu dân cư, đất đai, doanh nghiệp, cán bộ công chức...

Cùng với đó, thành phố sẽ tập trung phát triển các chuỗi liên kết sản xuất nông sản; xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; quản lý, kiểm soát tốt dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm, vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thu ngân sách bền vững; tăng cường đôn đốc thu nợ thuế, tiền thuê đất, chống thất thu thuế xuất, nhập khẩu; chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại;

Tăng cường thực hiện các giải pháp chống ùn tắc giao thông; đảm bảo tiêu thoát nước trong mùa mưa, cung cấp nước sạch trong mùa hè; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện vật chất để kịp thời ứng phó với các sự cố do thiên tai trong mùa mưa bão…