Hà Nội trong những ngày nghỉ lễ: An toàn, yên vui

ANTĐ - Đó là cảm nhận của các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong dịp nghỉ lễ nhân 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động.  
Hà Nội trong những ngày nghỉ lễ: An toàn, yên vui ảnh 1

Hà Nội bình yên

Tối 30-4 và ngày 1-5, phóng viên Báo ANTĐ đã có mặt tại hầu hết các điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn Thủ đô và chứng kiến sự đông vui, nhộn nhịp. Bác Nguyễn Văn Thịnh, 76 tuổi, cựu chiến binh ở quận Long Biên tâm sự: “Không khí kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thật tưng bừng. Hà Nội ngày nay rất hiện đại, văn minh, được bạn bè quốc tế công nhận là Thành phố Vì hòa bình. Thành quả này là công sức, mồ hôi, xương máu và trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng CATP Hà Nội, những người đang ngày đêm bảo vệ bình yên cho mọi nhà”. 

Cùng tâm sự, bác Hoàng Thị Thủy, 67 tuổi, ở quận Tây Hồ đánh giá rất cao công tác đảm bảo ANTT của lực lượng Công an Thủ đô trong những năm gần đây.

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi với nhân dân Thủ đô còn có các bạn bè, du khách quốc tế đến Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5.

“Đây là lần thứ ba tôi tới Thủ đô Hà Nội và cảm thấy rất yên tâm. Chuyến đi nào tới Việt Nam cũng đọng lại trong tôi những hình ảnh hết sức tốt đẹp về sự mến khách, yêu chuộng hòa bình của các bạn và ấn tượng nhất trong tôi là hình ảnh nữ chiến sỹ CSGT - CATP làm nhiệm vụ giữa trời nắng như đổ lửa. Tôi rất cảm phục họ và đánh giá cao công tác đảm bảo TTATXH của CATP Hà Nội” - anh Dominic Porento, 41 tuổi, du khách người Brazil đã nhận xét như vậy. 

Chủ động từ rất sớm

ANCT và TTATXH trên địa bàn Thủ đô luôn được lực lượng CATP Hà Nội đảm bảo tuyệt đối an toàn. Không riêng những dịp lễ, Tết, kể cả trong những ngày thường, công tác quan trọng này vẫn được CATP thực hiện rất nghiêm túc, đạt hiệu quả cao, được mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô và các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến thành phố ghi nhận, đánh giá cao.

Một “công thức” quan trọng, mang tính chất quyết định trong thực thi nhiệm vụ của Công an Hà Nội là sự đoàn kết, nhất trí, nghiêm túc, phát huy tối đa sự sáng tạo và có tính kỷ luật cao. Chính từ công thức này, lực lượng Công an Thủ đô đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANCT - TTATXH trong mọi tình huống.

Ngay từ giữa tháng 4-2015, Giám đốc CATP đã chỉ đạo các lực lượng chủ công như CSHS, CSTT, CSGT, CSCĐ và CSBV tập trung xây dựng các phương án đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, duy trì đảm bảo TTATGT, TTĐT, phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn triển khai nghiêm túc, nhằm đảm bảo ANTT trong dịp 30-4 và 1-5 năm nay.

Theo đó, lực lượng CSHS đã tập trung tuần tra mật phục, kiểm soát hành chính toàn bộ các nhà ga, bến tàu, bến xe, sân bay và các trung tâm thương mại, tụ điểm công cộng, nơi vui chơi giải trí... để phát hiện, có biện pháp đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm trộm cắp, móc túi, cướp, cướp giật và cưỡng đoạt, lừa đảo hòng chiếm đoạt tài sản. Lực lượng CSHS đã phối hợp với CSBV tập trung quây quét, xử lý các đối tượng “cò mồi” tại các bệnh viện, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn môi trường chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Các lực lượng CSGT, CSTT, CSCĐ đã tập trung phối hợp đảm bảo TTATGT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra các điểm ùn tắc giao thông và thường xuyên thực hiện công tác tuần lưu, giải quyết ngay những phức tạp về TTGT, TTĐT trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, trong dịp 30-4 và 1-5 năm nay, lực lượng CSCĐ - CATP đã được Bộ Tư lệnh CSCĐ bổ sung quân số, thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát hành chính khép kín 20 tuyến, địa bàn trọng điểm trong nội thành và vùng ven ngoại.

“Việc Bộ Tư lệnh CSCĐ hỗ trợ quân số đã giúp Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội thực hiện có hiệu quả cao nhiệm vụ được cấp trên giao phó, góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hà Nội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, các địa điểm vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố. Trong đêm bắn pháo hoa 30-4, 100% CBCS Trung đoàn CSCĐ đã ứng trực, cùng với các đơn vị CATP đảm bảo tuyệt đối an toàn địa bàn Thủ đô” - Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ chia sẻ.