Hà Nội: Trao tặng 20 cá nhân kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp UNESCO Việt Nam"

ANTD.VN - Chiều 20-4, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp UNESCO Việt Nam” để vinh danh 20 cá nhân là các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ cùng các nhà khoa học  của TP Hà Nội có đóng góp tích cực vào sự nghiệp UNESCO.

Nguyên Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, Giáo sư Sử học Phan Huy Lê; Giáo sư Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội khảo cổ học Việt Nam được vinh danh

Trong 20 cá nhân được vinh danh có ông Nguyễn Thế Thảo, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc; Giám đốc Sở VHTT Tô Văn Động; Giáo sư Sử học Phan Huy Lê…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các cá nhân của Hà Nội qua các thời kỳ đã đóng góp vào sự nghiệp của UNESCO Việt Nam. Thứ trưởng Lê Hoài Trung tin tưởng, Hà Nội sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy những truyền thống quý báu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đưc Chung trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp UNESCO Việt Nam” cho các cá nhân

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, cùng với mục tiêu phát triển kinh tế, Hà Nội xác định ưu tiên bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, xây dựng con người văn minh, thanh lịch, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc về phát triển con người và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo đó, Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương, UNESCO Việt Nam cùng các nhà khoa học, chuyên gia để tạo nguồn sức mạnh cho sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước.  

“Tôi mong muốn các cá nhân được vinh danh hôm nay tiếp tục đóng góp công sức xây dựng Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, đậm đà bản sắc của Thủ đô nghìn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình”, Chủ tịch UBND TP nói.