Hà Nội: Tết sum vầy ấm áp ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long

ANTD.VN - Trong không khí Xuân đang đến rất gần, hôm nay, 4/2, công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) có một niềm vui đặc biệt. Trong ngày hội Tết Sum vầy 2018, họ cùng chung tay gói những chiếc bánh chưng, cùng cắm những cành đào...

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng quà Tết và vé xe về quê tới các công nhân

Ngày 4-2 (tức ngày 19 tháng Chạp năm Đinh Dậu), tại khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội, 800 đoàn viên Công đoàn và công nhân, người lao động đã  tham dự Chương trình Tết Sum vầy 2018 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Các đồng chí lãnh đạo thăm, tặng quà chị Lê Thị Xuân (công nhân Công ty TNHH Hoya Việt Nam)

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết, đây là năm thứ tư liên tiếp, “Tết Sum vầy” được các cấp Công đoàn tổ chức trên khắp mọi miền của Tổ quốc nhằm chăm lo tốt hơn đời sống cho người lao động, đặc biệt là công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp nối chương trình của 3 năm trước, Tết Sum vầy 2018 tiếp tục giúp công nhân có một cái Tết vui tươi, đầm ấm.

Điểm mới của Tết Sum vầy 2018, thực hiện chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên”, công đoàn các cấp đã vận động sự hỗ trợ, chung tay của cộng đồng cùng chăm lo Tết cho người lao động. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, chăm lo tốt hơn nữa đời sống người lao động.

Tại Chương trình, 60 công nhân lao động được trao tặng quà và vé xe về quê miễn phí. Đây là những người đại diện cho 5.000 công nhân lao động được Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội hỗ trợ trong dịp này.

Nhân Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, lãnh đạo Thành phố Hà Nội cũng quyết định tặng 2.000 suất quà, với tổng trị giá 1 tỷ đồng, tới 2.000 gia đình công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Niềm vui của các công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long - Hà Nội

Trong dịp tết Mậu Tuất năm nay, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chi trên 31 tỷ đồng chăm lo cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, hỗ trợ trên 32.000 vé xe, trao trên 56.500 suất quà…

Biểu dương Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức thành công Tết Sum vầy nhiều năm qua với nhiều hoạt động ý nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, đến nay, nhiều doanh nghiệp đã chăm lo tốt cho người lao động, mang lại tình cảm gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp.

Tết ấm cúng đang đến với nhiều công nhân khắp mọi miền Tổ quốc

“Không khí ấm áp, sẻ chia hôm nay sẽ theo các bạn về với gia đình. Đây là niềm vui rất lớn mà có người phải chờ đợi trong cả năm. Các bạn nên dành thời gian quý báu để đón Tết đoàn viên, sum họp. Đây cũng là là động lực mạnh mẽ để ngay sau Tết, các bạn bước ngay vào lao động hăng say; đóng góp xây dựng đất nước, Thủ đô”, đồng chí Trương Thị Mai nói.

Cùng gói bánh chưng đón Tết

Vui mừng nhận quà và tấm vé về quê ở Nghệ An vào ngày 6-2 tới, chị Hà Thị Nguyệt (công nhân Công ty SDV Việt Nam) xúc động: “Đường về quê của tôi đã không còn xa xôi. Đây là những món quà rất ý nghĩa với người lao động chúng tôi. Chắc chắn năm nay gia đình tôi sẽ có đón Tết đầm ấm, vui vẻ”…