Hà Nội tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử

(ANTĐ) - Ngày 22-3, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Sở Tư pháp Hà Nội đã tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật về bầu cử cho đội ngũ cán bộ chuyên môn của các quận/ huyện/ thị xã trên toàn thành phố.

Hà Nội tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử

(ANTĐ) - Ngày 22-3, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Sở Tư pháp Hà Nội đã tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật về bầu cử cho đội ngũ cán bộ chuyên môn của các quận/ huyện/ thị xã trên toàn thành phố.

Tại hội nghị, ông Trần Văn Tám, Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu - Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt: Đây là lần đầu tiên nước ta tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trong cùng một ngày, cuộc bầu cử diễn ra sau khi Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND được sửa đổi một số điều, đồng thời việc thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận/huyện/phường cũng đang được triển khai thí điểm tại 10 địa phương… Do đó, từ nay đến ngày bầu cử (22-5), các địa phương cần chuẩn bị và tập huấn kỹ về nghiệp vụ công tác bầu cử cho cán bộ các cấp cũng như phổ biến đến người dân.

Tại cuộc bầu cử lần này, Hà Nội có 10 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 30 người.

Tiến Hưng