Hà Nội: Tăng cường 200 Cảnh sát Cơ động đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết

ANTD.VN - Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 11/CAHN-PV11 ngày 1-1-2017 của Giám đốc CATP Hà Nội, bắt đầu từ ngày 6-1 đến hết ngày 15-2-2017, CATP sẽ bố trí tăng cường 200 Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) ứng trực tại các chốt cùng CSGT đảm bảo TTATGT dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm trên địa bàn TP.

Trước đó, cũng dịp Tết Nguyên đán năm 2016, nhận định tình hình giao thông những ngày cuối năm tại Thủ đô, Giám đốc CATP Hà Nội đã kịp thời ra Mệnh lệnh số 01, tăng cường thêm 200 CSCĐ cùng CAP xuống đường tham gia phối hợp CSGT điều tiết gia thông. Sau 1 tháng triển khai, kết quả đã đạt được rất đáng ghi nhận, tạo sự chuyển biến tích cực, ý thức người dân tham gia giao thông đã tăng lên. Cũng từ đó người dân Thủ đô quen dần với hình ảnh ở mỗi nút giao thông trọng điểm CSGT sát cánh cùng CSCĐ.

Phát huy kết quả đã đạt được, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và các lễ hội đầu năm trên địa bàn thành phố, giúp nhân dân đi lại, du xuân thuận tiện, CATP đã bố trí 200 chiến sỹ CSCĐ phối hợp với các đơn vị thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt.

Hình ảnh CSCĐ đứng chốt cùng CSGT đã khá quen thuộc với người dân Thủ đô

Những chiến sỹ CSCĐ này thuộc Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội. Thời gian làm nhiệm vụ là vào giờ cao điểm buổi sáng từ 6h30-8h30, chiều từ 16h đến 19h30 hàng ngày. Tại các chốt phối hợp, CSGT sẽ làm tổ trưởng, hướng dẫn, phân công từng CBCS phối hợp làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông.

Dịp Tết Nguyên đán, trên địa bàn Thủ đô ước tính có khoảng 60 điểm chợ hoa, chợ Tết cùng nhiều khu vui chơi, lễ hội đầu xuân, do đó việc tăng cường lực lượng CSCĐ sẽ giúp vận động người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định Luật Giao thông, trật tự đô thị, giảm tải tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Hình ảnh CSCĐ và CSGT dầm mưa phân luồng giao thông vào sáng 10-1, tại nút giao thông Điện Biên Phủ - Trần Phú, TP Hà Nội

Theo đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội, ngay trong ngày hôm nay, công tác phối hợp giữa lực lượng CSGT, CSCĐ đã tạo nên nhiều kết quả bước đầu đáng khích lệ. Các chiến sỹ CSCĐ không hề lúng túng trước các tình huống giao thông và điều tiết, chỉ huy, hướng dẫn giao thông rất chuyên nghiệp.

Quá trình làm nhiệm vụ, CSCĐ và CSGT sẽ tập trung chủ yếu vào công tác hướng dẫn, phân luồng. Tuy nhiên, đối với những hành vi cố tình vi phạm, gây cản trở giao thông, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý, giảm tối đa tình trạng ùn tắc giao thông cũng như các sự cố, tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Cũng vào dịp này, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Sở GTVT và các đơn vị chức năng khảo sát các tuyến, nút, điểm giao cắt chưa hợp lý về tổ chức giao thông để tổ chức phân luồng, điều chỉnh chu kỳ đèn phù hợp nhằm giảm nguy cơ ùn tắc. Đồng thời, tổ chức làm việc với các chủ đầu tư, nhà thầu các công trình, dự án xây dựng trên các tuyến đường, phố để kịp thời thu dọn nguyên vật liệu, phương tiện máy móc… không để bừa bãi, gây cản trở, ùn tắc giao thông; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về thi công, bảo trì công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.