Hà Nội sẽ sớm triển khai đô thị vệ tinh Phú Xuyên, phủ kín quy hoạch 2 bên bờ sông Hồng...

ANTD.VN - Trao đổi với các cử tri, lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đang tập trung rà soát, điều chỉnh một số quy hoạch, trong đó có quy hoạch đô thị vệ tinh Phú Xuyên, phủ kín quy hoạch 2 bên bờ sông Hồng... 

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri ở huyện Thường Tín

Chiều nay, 25-6, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội cùng các ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 6 của thành phố đã tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9-Quốc hội khoá XIV.

Tại buổi tiếp xúc này, kiến nghị với các ĐBQH và đoàn ĐBQH thành phố, nhiều cử tri huyện Thường Tín đề nghị Quốc hội xem xét sớm ban hành Luật Đất đai sửa đổi để khắc phục nhiều vướng mắc trong quản lý lĩnh vực này mà các địa phương đang gặp phải.

Một số cử tri phản ánh tình trạng trên địa bàn huyện Thường Tín đang tồn tại nhiều dự án “treo” từ lâu và mong muốn các ĐBQH có ý kiến đề nghị thành phố sớm triển khai các dự án thực hiện quy hoạch trên địa bàn, nhất là dự án đô thị vệ tinh, các tuyến đường trục; đôn đốc để triển khai Dự án khu công nghiệp HABECO bị treo từ năm 2008, thậm chí dỡ bỏ quy hoạch nhà máy này...

Cử tri huyện Thường Tín phát biểu

Thay mặt lãnh đạo UBND TP Hà Nội Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng đã giải đáp, trao đổi, trả lời một số kiến nghị của cử tri Thường Tín liên quan đến thẩm quyền quản lý của thành phố.

Trong đó, về quy hoạch đô thị vệ tinh, ông Hùng cho biết, thành phố xác định đô thị vệ tinh Phú Xuyên là đô thị cửa ngõ, phải sớm triển khai. Quy hoạch khu đô thị này đã được phê duyệt và giờ phải công bố, xây dựng các kế hoạch để triển khai. Liên quan đến hạ tầng giao thông của khu đô thị này có 3 tuyến và thành phố đang cân nhắc nguồn vốn để thực hiện. 

Về kiến nghị xây dựng đường trục kết nối đông tây của huyện Thường Tín, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng cho biết, thời gian qua, thành phố đã tiến hành kêu gọi đầu tư đường Vành đai 4, trong đó đoạn từ Pháp Vân - Cầu Giẽ đến cầu Mễ Sở sẽ ưu tiên làm trước; đoạn kết nối tiếp đến đường Quốc lộ 32, thành phố sẽ kêu gọi đầu tư tiếp…

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tiếp thu ý kiến các cử tri huyện Thường Tín

Tiếp thu ý kiến cử tri Thường Tín, Bí thư Thành ủy – Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đầy trách nhiệm, sâu sắc, đồng thời cho biết sẽ chuyển tải các ý kiến này đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Dành thời gian trao đổi làm rõ hơn một số lĩnh vực mà nhiều cử tri chung mối quan tâm, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, hiện nay khu vực các huyện phía nam của Thủ đô, trong đó có huyện Thường Tín đang có bước phát triển chậm hơn các trục còn lại, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của mình.

Để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khu vực này trong thời gian tới, trước mắt thành phố sẽ tăng cường đầu tư, phát triển cho khu vực phía Nam nói chung, huyện Thường Tín nói riêng. Cùng đó, thành phố đã chỉ đạo tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch, trong đó có quy hoạch đô thị vệ tinh Phú Xuyên, phủ kín quy hoạch 2 bên bờ sông Hồng... 

Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội cũng thông tin, tại kỳ họp thứ 9 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Từ nay đến cuối năm 2020, thành phố sẽ tập trung thể chế hóa Nghị quyết nói trên, trong đó có cơ chế lấy một phần kinh phí của các quận/ huyện có nguồn thu lớn để hỗ trợ cho các huyện khó khăn...

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ mong muốn huyện Thường Tín khắc phục khó khăn, nhất là biến giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống đặc sắc của “đất danh hương, huyện anh hùng” thành sức mạnh vật chất to lớn để tận dụng tiềm năng, lợi thế đưa huyện phát triển nhanh, mạnh trong thời gian tới.