Hà Nội sẽ đi đầu trong xây dựng chính quyền điện tử

ANTĐ - Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội tổ chức sáng 12-1.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị còn có đồng chí Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông. Tại hội nghị, Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội cũng tổ chức trao giải báo chí về  “Năm trật tự văn minh đô thị -2015” và ra mắt giao diện tiếng Anh của Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn đánh giá, năm 2015, ngành thông tin – truyền thông Thủ đô đã tích cực, sáng tạo đạt kết quả toàn diện trên tất cả lĩnh vực như tuyên truyền hiệu quả các sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước; công tác hạ ngầm cáp điện, viễn thông đi vào nề nếp, nâng cao hiệu quả sau đầu tư; tích cực xử lý tin rác, các loại hình lừa đảo trên dịch vụ viễn thông...

Đặc biệt, theo Thứ trưởng Trương Minh Tuấn, 5 năm qua Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ, một số chỉ tiêu vượt mức đề ra, tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 toàn quốc về chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT Index). “Nhờ đó nền tảng cơ bản của chính quyền điện tử đã hình thành, thay đổi cơ bản phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân doanh nghiệp”, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông đánh giá.

Từ trái qua: Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung và Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Phan Lan Tú, nhấn nút khai trương giao diện tiếng Anh của Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, trong những nhiệm vụ của năm 2016 mà Sở Thông tin và truyền thông đã xác định, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đặc biệt nhấn mạnh tới công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa hành chính, góp phần tạo bước đột phá trong công tác chỉ đạo điều hành của Thành phố.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị ngành thông tin và truyền thông cần tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết của HĐND Thành phố về Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước Thành phố giai đoạn 2016-2020. Trong đó chủ trọng phát triển theo hướng tập trung, thống nhất về cơ sở hạ tầng, về các ứng dụng dùng chung, các dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình của thành phố; Sớm hình thành cổng dịch vụ công của thành phố; Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Thành phố; Chủ động phối hợp triển khai hệ thống giao thông thông minh; Tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại các khu dân cư.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, xác định việc ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử hiệu quả là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, TP đã họp bàn và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành. Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở TT&TT phải quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao đúng lộ trình. “Nếu không triển khai việc ứng dụng CNTT, đưa các mạng cở sở dữ liêu dùng chung mà cứ để các chương trình nhỏ lẻ, manh mún như hiên nay thì việc xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội sẽ không thể chính xác, nhiều nước trên thế giới đã phải trả giá vì điều đó”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phân tích.

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, hiện nay Hà Nội có lợi thế đi trước một bước so với các tỉnh thành là đã có cơ sở dữ liệu dân cư đầy đủ. Sắp tới Hà Nội sẽ triển khai nhiều dịch vụ công tiện lợi cho người dân khi đưa cơ sở dữ liệu dân cư vào dùng chung trong hệ thống hành chính. Người dân khi đi làm các thủ tục hành chính như làm căn cước công dân, hộ khẩu sẽ không cần mang giấy tờ theo người; các thủ tục công chứng, chứng thực sẽ gọn nhẹ hơn, dễ dàng sử dụng qua mạng internet...

Với những thế mạnh đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị cán bộ, công chức, người lao động ngành thông tin - truyền thông Thủ đô phải là những người đi đầu trong việc ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, để từ đó cuốn theo toàn bộ hệ thống, xây dựng, hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp, đưa Hà Nội lên vị trí dẫn đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT.

11 tác phẩm đoạt giải báo chí về "Năm trật tự văn minh đô thị 2015"

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Chí Dũng trao giải cho các tác giả
đoạt giải 3

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016, Sở TT-TT cũng đã trao giải thưởng cuộc thi viết tuyên truyền “Năm trật tự văn minh đô thị - 2015” cho 11 tác phẩm báo chí tiêu biểu. Giải Nhất thuộc về tác phẩm "Lặng lẽ tiếng chổi tre" của tác giả Lê Thị Dung, Báo Tuổi trẻ Thủ đô. Báo ANTĐ giành Giải Ba với tác phẩm “Hà Nội thí điểm mô hình Cảnh sát trật tự sử dụng xe đạp tuần tra" của nhóm tác giả Minh Anh - Yên Hưng - Quang Trường.