Hà Nội: Rất cần sự chung tay, đóng góp trí tuệ của các văn nghệ sĩ, trí thức

ANTD.VN - Chỉ ra 8 hạn chế, thách thức đối với Thủ đô hiện nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng mong muốn có sự chung tay, đóng góp trí tuệ và tâm huyết của các văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo…

Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo

Ngày 9-1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo; bí thư, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố nhân dịp Xuân Canh Tý 2020.

Thay mặt lãnh đạo thành phố phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã thông tin đến các đại biểu về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn thành phố năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trong những kết quả tích cực mà Thủ đô đạt được thời gian qua luôn có sự đồng hành, đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo; bí thư, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Đặc biệt, nhiều chủ trương, chính sách lớn của thành phố đều nhận được ý kiến đóng góp, phản biện của các chuyên gia, nhà khoa học, thông qua đó giúp nâng cao hiệu quả, tính khả thi trong thực tiễn.

Chỉ ra 8 hạn chế, thách thức đối với Thủ đô hiện nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng mong muốn, tới đây, thành phố sẽ tiếp tục có được sự đồng hành, chung tay đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo để phát triển văn minh, hiện đại hơn nữa, xứng đáng với vị thế và sự tin yêu của nhân dân cả nước.

Trong đó, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng mong muốn đội ngũ trí thức, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng tiếp tục có nhiều sáng tạo, phát huy vai trò trong hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tư vấn, phản biện xã hội; đội ngũ văn nghệ sĩ Thủ đô có nhiều cống hiến hơn nữa trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, tư tưởng văn hóa…

Đối với các vị chức sắc tôn giáo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng, mong muốn nhận được sự chung tay, góp sức với thành phố trong việc chăm lo xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững trật tự, kỷ cương và an toàn xã hội, đồng hành cùng dân tộc, cùng đất nước, cùng Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và phát triển.