Hà Nội quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an toàn dịp Quốc khánh 2-9

ANTĐ -  Ngày 21-8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký công điện khẩn về triển khai đợt cao điểm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trong thời gian trước, trong và sau Lễ Quốc khánh 2-9 trên địa bàn. 

Gần 7 tỷ đồng tặng quà các đối tượng chính sách 

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu CATP Hà Nội và các sở, ngành, quận, huyện mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ ở các khu vực diễn ra hoạt động kỷ niệm dịp Quốc khánh 2-9.

Các đơn vị liên quan phải tập trung triển khai tổ chức, điều tiết giao thông hợp lý, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, kịp thời giải quyết sự cố, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài; Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông…

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc tặng quà các đối tượng chính sách, người có công… nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh (2-9-1945/2-9-2015).

Theo đó, thành phố sẽ tặng quà mức 1.000.000 đồng/suất gửi tới các lão thành cách mạng (hoạt động cách mạng trước 1-1-1945); người hoạt động cách mạng tiền khởi nghĩa (hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến Tổng khởi nghĩa); người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước”.

Tặng quà mức 2.200.000 đồng/suất gửi tới 122 cá nhân tiêu biểu là lão thành cách mạng và người hoạt động cách mạng tiền khởi nghĩa. Tặng quà mức 3.500.000 đồng/suất gửi tới 12 cá nhân tiêu biểu tham gia Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945… Tổng kinh phí dự kiến chi cho việc tặng quà dịp này là 6,979 tỷ đồng.