Hà Nội mong muốn hợp tác với Anh về giao thông, đào tạo nhân lực…

ANTĐ - Chiều 8-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã tiếp Huân tước David Puttnam - Đặc phái viên Thương mại của Thủ tướng Anh tại Việt Nam, Lào, Campuchia, và Myanmar nhân chuyến thăm và làm việc của ông tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Huân tước David Puttnam

Bày tỏ vui mừng đón tiếp Huân tước David Puttnam tới thăm và làm việc với Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, quan hệ giữa 2 nước Việt Nam - Anh đã có bước phát triển vượt bậc trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND TP mong muốn ngài Huân tước sẽ phát huy vai trò và uy tín của mình, tích cực góp phần thúc đẩy sự hợp tác phát triển của Anh với Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung mong muốn ngài Huân tước David Puttnam bằng uy tín của mình sẽ chuyển đến Thủ tướng Anh những đề xuất của Hà Nội về các công việc: hỗ trợ, truyền đạt kinh nghiệm đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng.

Tiếp tục phát triển quan hệ chặt chẽ giữa lực lượng công an 2 nước, giữa Công an Hà Nội với lực lượng an ninh, cảnh sát Anh trong phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, mua bán người, hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực phòng chống tội phạm công nghệ cao cho Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tặng Huân tước David Puttnam món quà lưu niệm của Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng chia sẻ với ngài Huân tước David Puttnam về định hướng phát triển mạng lưới đường sắt đô thị của Hà Nội đồng thời mong muốn ngài Huân tước sẽ đề xuất với Thủ tướng Anh cho Hà Nội vay nguồn vốn ODA của Anh hoặc kết hợp vốn ODA với nguồn vay vốn thương mại…

Chuyển lời chúc mừng của Thủ tướng Anh David Cameron đến Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong cương vị mới, ông David Puttnam mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa Vương quốc Anh với Hà Nội sẽ tiến xa hơn nữa.

Về một số đề xuất cụ thể của Hà Nội, ông David Puttnam bày tỏ ấn tượng mạnh với lĩnh vực phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm buôn bán người của Việt Nam; gợi ý một số quan điểm về đào tạo nguồn nhân lực của Hà Nội... và hứa sẽ chuyển tất cả đề nghị của Hà Nội tới ngài Thủ tướng Anh.