Hà Nội không tiếng pháo

ANTĐ - Đó là kết quả tổng hợp của Văn phòng CATP Hà Nội, cũng như ghi nhận thực tế của PV ANTĐ, từ đêm Giao thừa đến hết mùng 5 Tết.

Công an Hà Nội bắt quả tang vụ vận chuyển pháo

Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội được Giám đốc CATP quán triệt, triển khai đến toàn lực lượng Công an Thủ đô từ tháng 11-2012. Và cùng thời điểm ấy, một đợt cao điểm đấu tranh, phòng ngừa mọi vi phạm về pháo cũng đã được thực hiện, với mục tiêu ngăn chặn, phát hiện, xử lý kiên quyết các hành vi, đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo trái phép. Lực lượng CSKT, Cảnh sát QLHC về TTXH đã thành lập nhiều tổ công tác, trực tiếp kiểm tra những địa bàn từng được xác định trọng điểm về pháo. Giám đốc CATP đã yêu cầu chỉ huy công an các quận, huyện, thị xã, tham mưu cho chính quyền cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến các hộ dân, hộ kinh doanh, phòng ngừa, “nói không” với các vi phạm về pháo.

Cùng với công tác tuyên truyền, các phòng nghiệp vụ CATP tăng cường phối hợp với Cục nghiệp vụ - Bộ Công an, lực lượng Quản lý thị trường TP Hà Nội tổ chức trinh sát, xác lập và phá những chuyên án vận chuyển, buôn bán pháo nổ. Trong 2 tháng của đợt cao điểm “đánh” vi phạm về pháo, Công an Hà Nội đã phát hiện, xử lý 27 vụ. Trong số này, 16 vụ với 14 bị can đã bị khởi tố về các tội danh sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép; 11 vụ với 10 đối tượng còn lại cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính và tiếp tục phân loại để xử lý. Trước Tết, những vụ vi phạm nổi cộm đã bị đưa ra xét xử điểm để tạo sự răn đe đối với cộng đồng.

Điểm đáng chú ý trong đợt cao điểm đấu tranh, xử lý vi phạm về pháo, là lực lượng công an đã phát hiện cùng với việc buôn pháo, đối tượng còn vận chuyển những mặt hàng cấm, hàng lậu khác để kiếm lời. Như vụ La Trọng Nghĩa và Lương Văn Hiển, ở Lạng Sơn, bị CAQ Long Biên bắt giữ khi đang vận chuyển 58 kg pháo nổ và một lượng lớn tiền giả mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng. Một thủ đoạn đối phó của các đối tượng áp dụng khá phổ biến trong dịp trước Tết vừa qua, bị lực lượng chức năng lật tẩy, là phần lớn các đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép sử dụng xe khách đường dài và có sự thông đồng giữa lái, phụ xe. 

Càng những ngày áp Tết và đặc biệt trong đêm Giao thừa, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, lực lượng công an trực chiến 100%, và tỏa ra đường làm nhiệm vụ tuần tra. Sự có mặt của lực lượng công an và cán bộ cơ sở ở các khu trung tâm, thôn, xóm, đã góp phần ngăn chặn hành vi, ý đồ đốt pháo trái phép. Tiêu biểu như Đồn Công an Bắc Đuống (huyện Gia Lâm) và Ban Công an xã Ninh Hiệp, ngay trong đêm Giao thừa kịp thời ngăn chặn 2 vụ đốt và tàng trữ pháo, thu hơn 30 quả pháo hoa nổ. CAH Phú Xuyên, rạng sáng mùng 1 Tết cũng phát hiện, xử lý hành chính 2 vụ tàng trữ, chuẩn bị đốt pháo. Sự phối hợp, triển khai đồng bộ giữa nội thành, ngoại thành trong đấu tranh, ngăn chặn vi phạm về pháo, cộng với nhận thức ngày càng được nâng lên rõ rệt của người dân, đã góp phần tạo ra kết quả tích cực trước thềm năm mới: Hà Nội không xảy ra vi phạm về pháo!