Hà Nội hoàn thành xây, sửa hơn 3.315 căn nhà cho hộ nghèo

ANTD.VN - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, tính đến ngày 14-5, thành phố đã hoàn thành 3.315 căn nhà cho hộ nghèo, đạt 76,4% kế hoạch đề ra...

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý kết luận hội nghị

Chiều 28-6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã chủ trì hội nghị báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 25/01/2018 của UBND Thành phố về hỗ trợ nhà ở cho người nghèo trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, tính đến ngày 14-5 các huyện, thị xã đã hoàn thiện 100% việc lập, xét duyệt hồ sơ và ban hành Quyết định phê duyệt danh sách 4.341 hộ thuộc diện được hỗ trợ.

Số nhà đã khởi công và hoàn thành là 3.315 hộ, đạt 76,4%. Trong đó, số hộ đã hoàn thành xây, sửa nhà là 1731 hộ, đạt 39,9%. Các huyện Phúc Thọ, Hoài Đức, Mỹ Đức có tỷ lệ nhà hoàn thành cao.

UBND TP đã trích ngân sách 108,525 tỷ đồng phân bổ cho các huyện, thị xã, đảm bảo 100% kế hoạch. Đến ngày 20-6, đã có 2.902 hộ đã nhận được vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội, với số tiền cho vay là 72.545 triệu đồng, đạt 66,8% kế hoạch…

Tuy nhiên, hiện còn 23,6% số hộ nghèo chưa khởi công xây, sửa nhà, lý do chủ yếu là vướng mắc về đất đai; một số hộ có hoàn cảnh khó khăn không có đủ kinh phí để xây, sửa; một số hộ chưa chọn được ngày khởi công.

Trong quá trình thực hiện, một số hộ dân xin rút không xây sửa nhà, các huyện, thị xã đang tiếp tục động viên các hộ tiến hành. Bên cạnh đó, tiến độ giải ngân nguồn xã hội hóa còn chậm so với tiến độ xây, sửa của các hộ, đặc biệt là nguồn xã hội hóa cấp huyện.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đề nghị, với những hộ xin rút khỏi chương trình, các huyện, thị xã cần tuyên truyền, vận động để các hộ tham gia nhằm hoàn thành tốt chủ chương của Chính phủ, TP.

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các huyện, thị xã phối hợp với các xã rà soát về  đất đai và những vướng mắc khác; huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa. Phó Chủ tịch UBND TP giao Ngân hàng Chính sách Xã hội TP, Sở Tài chính hướng dẫn chung về công tác giải ngân; các huyện, thị xã hoàn thành công tác khởi công trước 30-7 nhằm đảm bảo hoàn thành xây, sửa nhà cho hộ nghèo trước 17-10-2018…